Không gì có thể cản trở Pháp bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga

ANTĐ - Ngày 20-8, Tổng thống Pháp Francois Hollande khẳng định, không có gì có thể cản trở Pháp bàn giao 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ chở trực thăng cho Nga theo hợp đồng đã được 2 bên ký kết.

Nhật báo Le Monde dẫn lời Tổng thống Hollande cho biết: “Mức độ cấm vận hiện nay sẽ không cản trở tới việc bàn giao… Nếu có những căng thẳng mới và khó tìm được cách giải quyết thì chúng tôi sẽ phải cân nhắc lại. Còn đến bây giờ, mọi việc đều tốt đẹp”.

Hồi tháng trước, ông Hollande cũng đã cho rằng hợp đồng bán 2 chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistal cho Nga được ký năm 2011 sẽ được tôn trọng bất chấp những chỉ trích từ Mỹ và Anh, và những lệnh cấm vận kinh tế đã được Liên minh châu Âu áp đặt với Nga.

Tổng thống Hollande, người đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào hôm 6-6, bên lề lễ kỷ niệm ngày quân đồng minh đổ bộ vào bờ biển Normady của nước Pháp, cho rằng các cuộc gặp như vậy nếu được tổ chức sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Không gì có thể cản trở Pháp bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga ảnh 1
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral của Pháp


Nhưng ông cho rằng, trước tiên các bên cần phải chấm dứt bàn giao vũ khí, ngừng bắn và kiểm soát biên giới giữa hai nước. Đồng thời, ông cũng cảnh báo Nga sẽ phải trả giá đắt về chính trị và kinh tế nếu cung cấp vũ khí và giúp lực lượng ly khai tiếp tục chiến đấu chống lại chính quyền Kiev.

Tháng 6-2011, Pháp và Nga đã ký một hợp đồng trị giá 1,6 tỷ USD cung cấp 2 chiếc tàu chở máy bay trực thăng lớp Mistral cho hải quân Nga. Chiếc đầu tiên, mang tên Vladivostok, dự kiến sẽ được bàn giao cho Nga vào cuối năm 2014. Chiếc thứ 2, mang tên Sevastopol, sẽ được bàn giao trong năm 2015.

Việc thực hiện hợp đồng này đã gặp khó khăn sau khi các nước phương Tây áp đặt các lệnh cấm vận đối với Nga do cáo buộc nước này có liên quan đến việc làm gia tăng căng thẳng tại Ukraine. Tuy nhiên, phía Pháp đã khẳng định họ sẽ thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong hợp đồng và bàn giao số tàu này theo đúng cam kết.

Hải quân Nga cho biết, các tàu Mistral này dự kiến sẽ được triển khai tại Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Mỗi chiếc có thể chở được 16 chiếc máy bay trực thăng, 4 xuồng đổ bộ, 70 xe bọc thép và 450 binh lính với đầy đủ trang thiết bị cá nhân.