Khoảng 50.000 người Ukraine chuẩn bị được gọi nhập ngũ

ANTĐ - Ngày 23-12, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Viktoria Kushnir cho biết, bộ này có kế hoạch sẽ tăng cường sức mạnh của quân đội bằng việc gọi nhập ngũ khoảng 50.000 người, trong một đợt tổng động viên mới vào đầu năm tới.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở bộ quốc phòng, ông Kushnir đã công bố rằng: "Khoảng 50.000 người sẽ được gọi nhập ngũ, bao gồm lực lượng dự bị, sỹ quan, và binh sĩ, thực hiện nghĩa vụ bắt buộc".

Theo phát ngôn viên Kushnir, đợt động viên mới này sẽ bắt đầu từ ngày 20-1-2015, và sẽ được tổ chức thành nhiều đợt. Các sĩ quan dự bị sẽ được gọi đầu tiên và sẽ được huấn luyện thêm.

Trước đó, hôm 20-12, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) Oleksandr Turchynov cho rằng, hội đồng đã quyết định lựa chọn động viên theo ba giai đoạn trong năm 2015. Theo ông, những người được gọi nhập ngũ sẽ phải phục vụ quân đội trong thời hạn 1,5 năm và giới hạn tuổi tối thiểu sẽ tăng từ 18 đến 20 tuổi.

Xe tăng Ukraine triển khai tại miền đông

Cùng ngày (20-12), phát biểu trong phiên họp NSDC, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đề xuất rằng, các binh lính thực hiện nghĩa vụ bắt buộc sẽ không được đưa tới các vùng chiến sự ở miền đông nam Ukraine.

Trong năm 2014, nhiều đợt động viên đã được tiến hành tại Ukraine, với trọng tâm là lực lượng dự bị. Ngoài ra, các sỹ quan dưới 45 tuổi và binh lính dưới 40 cũng được gọi nhập ngũ.

Chính quyền Kiev đã phát động một chiến dịch quân sự ở các khu vực Lugansk và Donetsk ở miền đông nam Ukraine từ tháng 4, sau khi những người ủng độc lập không chấp nhận chính quyền Kiev và thành lập các nước cộng hòa nhân dân sau một cuộc đảo chính lật đổ cựu Tổng thống Viktor Yanukovych hồi tháng 2.

Đầu tháng 9, hai bên tham chiến đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Minsk, thủ đô của Belarus. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh vẫn liên tục xảy ra tại khu vực miền đông Ukraine làm hàng trăm người thiệt mạng, với việc các bên thường cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được này.