Italia hoàn tất hiện đại hóa tàu sân bay “Giuseppe Garibaldi”.

ANTĐ - Theo thông tin ngày 24-10 của trang mạng Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng Trung Quốc cho biết, hải quân Italia đã hoàn thành công tác hiện đại hoá toàn bộ tàu sân bay “Giuseppe Garibaldi”.

Italia hoàn tất hiện đại hóa tàu sân bay “Giuseppe Garibaldi”. ảnh 1Tàu sân bay “Giuseppe Garibaldi” của Italia

Hải quân Italia tiết lộ, công tác cải tạo và tu sửa lại tàu sân bay “Giuseppe Garibaldi” đã hoàn thành, hiện nay tàu đang neo đậu tại căn cứ quân sự Taranto.

Được biết, công tác cải tạo và tu sửa hàng không mẫu hạm này bắt đầu từ tiến hành tháng 10-2013 và nó được tu sửa lại hầu hết các hệ thống, bao gồm động cơ, thiết bị điện, boong tàu, thiết bị nâng hạ máy bay, hệ thống cảm biến và cả vũ khí trên tàu.

“Giuseppe Garibaldi” là tàu tàu sân bay chủ lực của hải quân Italia, được bắt đầu khởi đóng vào năm 1981, hạ thủy năm 1983, chính thức đưa vào phục vụ trong lực lượng hải quân vào năm 1985.

Tàu sân bay này có lượng giãn nước tiêu chuẩn 10.100 tấn, lượng giãn nước đầy tải 13850 tấn, chiều dài 180,2m, rộng 33,4m, độ mớn nước 7,5m.

Tàu được trang bị 4 động cơ tuốc bin khí, tốc độ của nó có thể đạt 30 hải lý/h, khả năng hành trình liên tục 7000 hải lý (với vận tốc 20 hải lý/h). Biên đội không quân hạm gồm 16 chiếc máy bay chiến đấu cánh cố định và 18 chiếc trực thăng.

Theo nguồn tin, hải quân Italia sẽ bắt đầu chạy thử tàu sân bay “Giuseppe Garibaldi” vào ngày 10-11 tới đây, dự kiến thời gian chạy thử sẽ kết thúc vào tháng 3 năm 2015.