Israel - Ấn Độ hợp tác phát triển tên lửa phòng không tầm trung

ANTĐ - Ấn Độ đang gần hoàn tất một dự án quốc phòng lớn với Israel, điều sẽ tăng cường mối quan hệ hiện đang rất sâu rộng, nhưng bí ẩn giữa 2 nước.

Một nguồn tin từ nội bộ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, uỷ ban thương thuyết hợp đồng đã hoàn tất được thoả thuận phát triển chung hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tầm trung (MR-SAM), qua việc hơp tác giữa công ty Bharat Dynamics, Tổ chức Nghiên cứu và phát triển Ấn Độ (DRDO) và công ty công nghệp hàng không Israel (IAI).

Ấn Độ và Israel cùng nhau phát triển một hệ thống tên lửa đánh chặn mới 

Thông tin này đến cùng lúc với việc Israel cũng vừa kí các thoả thuận trị giá khoảng 10 tỉ USD kéo dài trong 15 năm tới, để hợp tác với Ấn Độ trong việc phát  triển các hệ thống máy bay không người lái do thám và tấn công, cũng như các hệ thống tên lửa và radar công nghệ cao.
Trong chuyến thăm Ấn Độ vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Moshe Ya'alon thậm chí đã đề nghị chế tạo các hệ thống đánh chặn tên lửa “Iron Dome” ở nội địa Ấn Độ như chính sách mong muốn của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Thoả thuận mới hoàn toàn khác so với các dự án tên lửa đất đối không (SAM) đang được phát triển cho không quân và hải quân Ấn Độ. Trong khi các phiên bản cho hải quân và không quân thường có tầm bắn khoảng 70km thì phiên bản cho quân bộ binh chỉ có tầm bắn 50km.

Những hệ thống SAM này đều là các vũ khí phòng vệ khu vực, có thể xác định, dò tìm và tiêu diệt các máy bay tên lửa tấn công. Chúng đều là các phiên bản hiện đại hơn của hệ thống phòng không Barak-I với tầm bắn 9km, mới được lắp đặt trên các tàu chiến của Ấn Đọ những năm gần đây.