Iran triển khai hệ thống radar tầm xa Ghadir thứ 2

ANTĐ - Iran vừa tuyên bố triển khai hệ thống radar tầm xa Ghadir thứ 2, vốn là một phần của hệ thống phòng không tích hợp mà nước này đang xây dựng.

Hệ thống radar vượt quá đường chân trời Ghadir, thường được sử dụng để phát hiện các tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 1.100km và máy bay cách 600km, đang được hoàn tất ở thành phố Ahwaz, tỉnh Khuzestan miền tây nam Iran, hãng tin FARS cho hay.

Đây là chiếc radar Ghadir thứ 2 ở Iran. Chiếc đầu tiên đã được trình làng vào tháng 6-2014 ở tỉnh Semnan, miền bắc đất nước. Quân đội Iran cho biết, hệ thống này đã được thử nghiệm từ năm 2011 và đang được sản xuất đại trà.

Iran đang xây dựng mạng lưới phòng không trên khắp đất nước

Vào năm ngoái, tạp chí Jane’s cho biết, Iran sẽ xây dựng ít nhất 2 hệ thống radar tầm xa khác, một nằm giữa thị trấn Andisheh và Qods, và hệ thống còn lại đặt ở vùng núi thuộc tỉnh Kordestan, miền tây Iran. Những bức ảnh do thám vệ tinh đã chỉ ra rằng, hệ thống thứ 2 kể trên là một biến thể lớn hơn của radar Sepehr.

Ngoài ra, Iran còn có hệ thống cảnh báo sớm Garmsar với 4 mảng pha đặt thành một hình vuông và mảng nằm ở vị trí trung tâm. Thiết kế giống với hệ thống Rezonans-NE của Nga, tuy nhiên, loại radar phát triển nội địa này của Iran có tầm hoạt động lớn hơn.

Vào tháng 2, Iran cho biết, một hệ thống radar Sepehr khác đang trong quá trình xây dựng và đã hoàn thành được 40%. Hệ thống này có thể bao quát được 360 độ như Ghadir, và có tầm hoạt động 3.000km, đủ khả năng giám sát được toàn bộ Iran, cũng như Ả-Rập Saudi, Ai Cập, Israel, Thổ Nhĩ Kì, Pakistan và một phần đông Âu, miền tây nam Nga, tây Ấn Độ và hầu hết biển Ả-Rập.

Iran đang tự xây dựng hệ thống phòng thủ trên không của mình, nhằm đề phòng việc Mỹ và Israel có thể sử dụng quân đội để ngăn cản Tehran có được khả năng hạt nhân. Vào năm 2007, Israel đã từng bất ngờ không kích vào một khu vực ở Syria, nơi họ nghi ngờ có đặt một lò phản ứng plutoni bí mật.