Iran phóng thử tên lửa mạnh hơn cả S-300

ANTĐ - Ngày 9-3, một phó tư lệnh quân đội Iran cho biết, lục quân nước này sẽ phóng thử ba loại tên lửa trong một cuộc diễn tập quân sự sắp tới.

Ngày 9-3, một phó tư lệnh quân đội Iran cho biết, lục quân nước này sẽ phóng thử ba loại tên lửa trong một cuộc diễn tập quân sự sắp tới. Nếu được Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran thông qua, cuộc diễn tập sẽ được diễn ra tại miền trung Iran.

Những tên lửa này, đã trải qua các cuộc sát hạch trong phòng thí nghiệm và sẽ được phóng thử vào cuối năm nay theo lịch Persian hiện tại (kết thúc vào ngày 20-3), phó tư lệnh Lực lượng mặt đất thuộc Lục quân Iran Kiomars Heidari cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Trong cuộc diễn tập, một số đơn vị tên lửa thuộc lực lượng mặt đất Lục quân Iran “sẽ được sử dụng trong khoa mục chiến đấu tổng lực và chiến thuật tác chiến,” Tướng Kiomars Heidari tiết lộ, tuy nhiên ông không cho biết thông tin chi tiết về ba loại tên lửa mới này.

Tên lửa Ya-Zahra-3 được Iran phóng thử cuối năm 2012

Trong những năm qua, Iran đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc tự sản xuất các trang thiết bị và hệ thống vũ khí quan trọng.

Hôm 10-2, Iran đã phóng thử thành công tên lửa không đối không Fakour và vào ngày 31-12 năm ngoái, Iran đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không Ra’d (Thunder).

Hồi tháng 7/2012, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vihidi đã thông báo những tiến bộ trong việc phát triển và sản xuất phiên bản nội địa của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.

Theo các quan chức quân sự Iran, tên lửa này, được gọi là Bavar (Belief) 373, thậm chí còn có sức mạnh và hiện đại hơn tên lửa S-300 của Nga.