- Iran bắn hạ 3 UAV và thử nghiệm hàng loạt vũ khí hạng nặng trong diễn tập
- Iran ra mắt máy bay không người lái cảm tử đầu tiên trên thế giới
- Nga có thể vẫn bán hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran
“Iran sẽ tiếp tục coi hợp đồng S-300 là chính thống và không nằm trong lệnh trừng phạt quốc tế do hợp đồng này được kí trước khi lệnh trừng phạt được áp dụng và S-300 là một hệ thống phòng thủ chứ không phải tấn công”, Đại sứ Iran tại Nga Mehdi Sanaei.
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300
Vào năm 2007, Nga đã đồng ý bán 5 hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran trị giá 800 triệu USD.
“Iran vẫn mong chờ Nga hoàn thành hợp đồng này. Chúng tôi hi vọng rằng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đến Tehran là một dấu hiệu tốt”, đại sứ Iran cho hay.
Vào năm 2010, Nga đã huỷ hợp đồng bán S-300 cho Iran sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quyết định ban bố lệnh dừng bán vũ khí cho Iran do chương trình gây tranh cãi của nước này.
Sau khi Nga huỷ hợp đồng, Iran đã kiện nhà thầu xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga lên Toà án Hoà giải và Phân xử của OSCE ở Geneva, Thuỵ Sĩ. Moscow đã đưa ra điều kiện hoà giải là cung cấp thêm hệ thống tên lửa Tor-M1E SAM cho Tehran, tuy nhiên chưa ấn định ngày cụ thể.
Theo Trung tâm Phân tích của Hiệp hội Vũ khí Thế giới, Nga đã mất từ 11 đến 13 tỉ USD doanh thu xuất khẩu vũ khí cho Iran do lệnh trừng phạt.