Iran “gửi thông điệp hoà bình” bằng cuộc tập trận quy mô lớn

ANTĐ - Iran vừa bắt đầu cuộc tập trận 6 ngày, với sự tham gia của mọi đơn vị quân đội. Theo giới chức Iran, cuộc diễn tập quy mô lớn này là để biểu dương sức mạnh phòng thủ và thử nghiệm các loại vũ khí mới.

Cuộc tập trận có tên Mohammad Rasoulallah, đã bắt đầu diễn ra từ hôm 25-12 trên một vùng lãnh thổ rộng 2,2 triệu km2, kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin.

Bắt đầu từ eo biển Hormuz và biển Oman là nơi Hải quân Iran thử nghiệm các loại tàu chiến và tàu ngầm mới, phía đông bắc đất nước là nơi các đơn vị quân đội đang tập luyện các bài phòng thủ và tấn công.

Tàu ngầm quả quân đội Iran sẽ tham gia tập trận

Quân đội Iran cho biết, họ đã sẵn sàng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi, được đồng bộ trong hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa của mình. Vào hồi tháng 9, Iran cũng hứa sẽ trình làng một vài một vài hệ thống radar công nghệ cao, có khả năng phát hiện ra cả những vật thể bay nhỏ như máy bay gián điệp không người lái.

Trong các bài diễn tập vào hôm 25-12, Iran đã triển khai 2 phiên bản của máy bay do thám không người lái Mohajer, bao gồm Mohajer2-N (M2-N) và Mohajer 4 (M4). Cả 2 mẫu máy bay này đều có thể thực hiện được các nhiệm vụ dân sự lẫn quân sự, bao gồm do thám, tìm kiếm và giải cứu, vẽ bản đồ, cùng tuần tra.

Iran cho biết cuộc tập trận để biểu dương sức mạnh phòng thủ

Một tuần trước, chỉ huy Hải quân Iran đã kêu gọi các lực lượng quân đội nước ngoài rời khỏi khu vực tập trận trong thời gian diễn ra hoạt động này và khẳng định rằng, việc quân đội Iran diễn tập sẽ “không đem đến bất kì sự nguy hiểm nào cho các nước ở vùng Vịnh”.

"Với cuộc tập trận của mình, Iran muốn truyền đi thông điệp hoà bình, cùng tình cảm cho các nước láng giềng và khẳng định lại bản chất học thuyết quân sự của mình", Lữ đoàn trưởng, Thiếu tướng Abdolrahim Mousavi cho biết.

Cuộc tập trận lớn gần đây nhất của Tehran diễn ra vào hồi tháng 5-2013.