Iran công bố tên lửa hành trình tầm xa nội địa mới

ANTĐ - Ngày 8-3, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã công bố loại tên lửa hành trình tầm xa mang tên Soumar, do chính nước này phát triển.

Theo hãng thông tấn Tasnim, tên lửa mới Soumar tự hào với hệ thống định vị tiên tiến và công nghệ hiện đại về động cơ đẩy và kết cấu, giúp tên lửa có thể bay ổn định hơn.

Tại buổi lễ công bố dòng tên lửa hành trình phóng từ mặt đất này ở Tehran, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran Hossein Dehqan tuyên bố với các phóng viên rằng, tên lửa có thể tấn công một loạt mục tiêu khác nhau do chúng có khả năng cơ động chiến thuật cao trên chiến trường và tránh được radar.

Bộ trưởng Dehqan còn công bố rằng nước này sẽ cung cấp số lượng lớn hai loại tên lửa đạn đạo tầm xa, Qadr và Qiam, cho lực lượng không quân của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Tên lửa hành trình tầm xa Soumar’vừa được Iran công bố
Theo ông, tên lửa đạn đạo tầm xa Qadr và tên lửa đạn đạo tầm trung Qiam có khả năng mang được nhiều loại đầu đạn nổ phân mảnh, có sức công phá lớn.

Trong khi đó, hôm 7-3, Tư lệnh Lực lượng phòng không Iran, Thiếu tướng Farzad Esmayeeli cũng công bố kế hoạch sẽ trình làng một hệ thống phòng thủ tên lửa mới vào ngày thành lập quân đội 18-4 tới.

Thiếu tướng Esmayeeli cho biết, hệ thống phòng không này mang tên Talash 3, hay còn gọi là Endeavor-3, có khả năng bắn hạ các mục tiêu đang bay ở khoảng cách hơn 200km.

Trong những năm gần đây, Iran đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực quốc phòng và có khả năng tự túc trong sản xuất các trang thiết bị quân và hệ thống vũ khí sự cần thiết đáp ứng nhu cầu của quân đội.