Iran biên chế tàu rà quét lôi đối phó với cuộc diễn tập của Mỹ

ANTĐ - Ngày 4-5, Tư lệnh Hải quân Iran Habibollah Sayyari cho biết, hải quân nước này sẽ sớm đưa vào biên chế một hệ thống rà quét lôi mới trên tàu chiến tại Vịnh Persian để đối phó với các cuộc diễn tập quy mô lớn của Mỹ với đồng minh tại khu vực.

Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari đưa ra tuyên bố trên ngay sau khi Mỹ công bố kế hoạch tiến hành các cuộc diễn tập quét/rải lôi quy mô lớn với các đồng minh trong khu vực.

Phát biểu với phóng viên tại một cuộc họp báo bên lề hội nghị của các đơn vị Hải quân, ông Sayyari đã lên án Lầu Năm Góc sử dụng các cuộc diễn tập này để chống phá Iran, nhưng các nước đồng minh của họ cuối cùng sẽ rút lui khi đến thời điểm diễn ra các cuộc diễn tập này.

"Người Mỹ đã tuyên bố họ có kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập quét/rải lôi chung với khoảng 30 quốc gia nhưng hành động này gắn liền với kế hoạch chống Iran của họ," ông cho biết.

Tàu chiến Iran diễn tập trên Vịnh Persian

Ông đã nhắc lại một kế hoạch tương tự của Hải quân Mỹ tổ chức các cuộc diễn tập chung với 26 nước tại Vịnh Persian, nhưng sau đó các nước tham gia đã giảm xuống còn 6 nước và cuối cùng không có nước nào tham gia ngoài Mỹ và Anh.

Ông tuyên bố Iran sẽ không ngồi yên khi quân thù tổ chức diễn tập trong khu vực.

"Trong tuần này, chúng tôi sẽ đưa vào vận hành một hệ thống quét lôi mà chúng tôi đang phát triển để nếu kẻ thù có hành động thù địch trong khu vực thì chúng tôi có thể quét sạch đáy biển," Tư lệnh Hải quân Iran tuyên bố.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết, Tehran sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm rà quét mìn, thủy lôi với các nước khác trong các hoạt động quét mìn trên cơ sở nhân đạo.