Hàn Quốc xây dựng căn cứ mới ở biên giới phía Tây, đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Ngày 13-6, các quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng một căn cứ quân sự mới gần đường hải giới tại Hoàng Hải với Triều Tiên trong năm nay nhằm nâng cao đáng kể khả năng đối phó với những hành động khiêu khích trên biển của nước láng giềng này.

Theo một sĩ quan hải quân, căn cứ trên đảo Baengnyeong này, nằm ngay phía nam của đường hải giới được gọi là đường Giới hạn phía Bắc (NLL), được thiết kế để tiếp đón các tàu tuần tra hiện đại, như tàu tuần tra tên lửa 570 tấn (hay còn gọi là PKG) và tàu tuần tra hạng trung PKM 170 tấn.

Ông cho biết thêm rằng, căn cứ này còn bao gồm các cơ sở hạ tầng cho phép triển khai đến 100 quân. Căn cứ này được xây dựng ở phía nam đảo Baengnyeong, chỉ cách đường hải giới, mà Triều Tiên không công nhận, có 10 km.

Hàn Quốc xây dựng căn cứ mới ở biên giới phía Tây, đối phó Triều Tiên  ảnh 1
Đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc, gần đường giới tuyến bắc, bị Triều Tiên nã pháo năm 2010

"Việc triển khai các tàu PKG tới căn cứ mới này sẽ cho phép quân đội đối phó tốt hơn việc vi phạm NLL và hành động khiêu khích trên biển của Triều Tiên", sĩ quan hải quân giấu tên này cho biết.

Việc xây dựng căn cứ hải quân trị giá 42,5 tỷ won (41,76 triệu USD) này thuộc một phần trong nỗ lực không ngừng của Seoul nhằm tăng cường phòng thủ hải quân tại khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt này.

"Để bảo vệ tốt hơn trước các tàu tuần tra của Triều Tiên thường xuyên vượt qua đường hải giới này, hải quân phải liên tục nâng cao cảnh giác. Đồng thời cần phải tăng cường binh lính và trang thiết bị tại hạm đội hải quân thứ hai", vẫn sĩ quan trên cho biết.