Hàn Quốc triển khai 100 xe tăng nội địa K-2 Black Panther

ANTĐ -  Hàn Quốc đang lên kế hoạch trang bị động cơ và bộ li hợp sản xuất nội địa cho 100 chiếc xe tăng K-2 Black Panther thế hệ mới vào năm 2017, Cơ quan mua sắm sản phẩm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết vào hôm 19-11.

“Xe tăng K2 sẽ cho phép quân đội Hàn Quốc cải thiện khả năng cơ động và sức mạnh hoả lực nhằm đối phó với những tình huống xấu có thể xảy ra trong tương lai”, hãng tin Yonhap trích lời người đại diện của DAPA, Kim Si-cheol.

Hàn Quốc triển khai 100 xe tăng nội địa K-2 Black Panther  ảnh 1

Xe tăng K-2 Black Panther

Việc phát triển xe tăng đã bị trì hoãn do nó không thể đáp ứng được yêu cầu về hiệu suất hoạt động được đưa ra bởi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trong đó tốc độ của xe phải đạt 32km/giờ chỉ trong vòng 8 giây. Kế hoạch triển khai xe tăng trên có được nhờ tiêu chuẩn trên đã được nới lỏng xuống 9 giây.

“Hàn Quốc có thể vươn lên trước Triều Tiên với loại xe tăng chiến đấu chất lượng cao này, chúng tôi tin rằng K-2 sẽ được xuất khẩu ra cả thị trường nước ngoài”, người đại diện của DAPA cho hay.

Triều Tiên hiện đang có số lượng xe tăng lớn hơn 2 lần so với Hàn Quốc, tuy nhiên, ông Si-cheol cho rằng hầu hết trong số này đều đã cũ và hoạt động không hiệu quả.

Những xe tăng chiến đấu K-2 trên sẽ thay thế M 48 của Mỹ đã lỗi thời, nhưng hiện vẫn đang là xương sống trong lực lượng xe tăng của Hàn Quốc.