Hàn Quốc trang bị radar 3D giám sát Triều Tiên

ANTĐ - Cuối năm nay- 2014, quân đội Hàn Quốc sẽ trang bị hệ thống radar 3D tầm thấp, giám sát toàn bộ hoạt động máy bay không người lái của Triều Tiên.

Thời báo Hoàn Cầu dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 22-10 cho hay, phía quân đội Hàn Quốc hôm 21-10 thông báo, nước này đang lên kế hoạch trang bị hệ thống radar 3D tầm thấp vào cuối năm 2014, nhằm giám sát các loại máy bay không người lái của Triều Tiên.

Hệ thống radar 3D này do công ty “LIG Nex1” tự nghiên cứu chế tạo. Đây là doanh nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Kim Jong- un đang thăm một mô hình UAV quân đội Triều Tiên.

Theo nguồn tin, loại radar này được phát triển bằng chính công nghệ của hàn Quốc, nó có khả năng theo dõi, giám sát và bám bắt mục tiêu máy bay không người lái ở khoảng cách tới 200 km, ở cả tầm thấp và tầm cao.

Ngày 21-10, Viện công nghệ kỹ thuật quân sự Hàn Quốc đã tổ chức hội thảo với hơn 40 các nhà nghiên cứu và chuyên gia quân sự tham dự, tiến hành lần cuối đánh giá về chất lượng của hệ thống radar trước khi đưa vào sử dụng.

“Việc đưa hệ thống radar này vào sử dụng là một bước tiến vượt bậc của chúng ta, giúp quân đội tăng cường năng lực giám sát phòng thủ đất nước”, Viện trưởng Viện công nghệ kỹ thuật quân sự Hàn Quốc cho nói.

Mô hình đồ họa radar giám sát UAV (minh họa)

Được biết, thời gian gần đây mâu thuẫn giữa hai miền bán đảo Triều Tiên càng gia tăng căng thẳng, khi hai nước liên tiếp có những cuộc đấu pháo tại khu vực giáp biên giới.

Mới đây nhất, ngày 10-10, phía Triều Tiên đã nã pháo sang Hàn Quốc, nhắm vào khu vực gần biên giới 2 nước, nơi một nhóm nhà hoạt động tại Hàn Quốc thả truyền đơn sang Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cũng đã bắn đáp trả.