Hàn Quốc thành lập bộ tư lệnh tàu ngầm

ANTĐ - Ngày 11-1, một quan chức Hàn Quốc cho biết, hải quân nước này sẽ thành lập một bộ tư lệnh tàu ngầm vào tháng tới nhằm tăng cường khả năng tác chiến dưới nước.

"Bộ tư lệnh tàu ngầm sẽ được thành lập vào ngày 1-2 tới tại thành phố cảng miền nam Jinhae sau khi mở rộng hạm đội tàu ngầm số 9 hiện nay", quan chức hải quân giấu tên trên cho hay.

Theo ông, bộ tư lệnh mới này sẽ chịu trách nhiệm quản lý và vận hành mọi phương tiện hải quân dưới nước và nằm dưới sự lãnh đạo của một viên tướng 2 sao.

“Bộ tư lệnh sẽ điều hành 9 chiếc tàu ngầm lớp 1.200 tấn và 4 chiếc lớp 1.800 tấn mà hải quân Hàn Quốc đang sở hữu, và sẽ vận hành thêm 5 chiếc tàu ngầm lớp 1.800 tấn nữa, dự kiến sẽ được biên chế trước năm 2018", quan chức giấu tên cho biết thêm.

Hàn Quốc sẽ thành lập bộ tư lệnh tàu ngầm để đối phó với Triều Tiên

Như một phần trong nỗ lực nhằm tăng cường khả năng chống ngầm, sau cuộc tấn công chết người của Triều Tiên vào chiếc tàu hộ tống Cheonan trong năm 2010, Hàn Quốc cũng có kế hoạch đặt mua và bắt đầu đưa vào biên chế 6 chiếc tàu ngầm tên lửa đạn đạo 3.000 tấn từ năm 2020. Vụ tấn công đã làm 46 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng, nhưng Bình Nhưỡng đã phủ nhận mọi sự liên quan.

Theo các nguồn tin quân sự Hàn Quốc và Mỹ, Triều Tiên hiện vượt xa Hàn Quốc về số lượng tàu ngầm, tuy nhiên, các tàu ngầm của Triều Tiên chủ yếu rất cũ, lỗi thời và nhỏ.

Bình Nhưỡng được cho là đang sở hữu khoảng 70 chiếc tàu ngầm, trong đó có khoảng 20 chiếc tàu ngầm lớp Romeo 1.800 tấn và đang chế tạo một loại tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.