Hải quân Mỹ và Thái Lan tiến hành diễn tập chung Subpassex

ANTĐ - Theo trang tin Hải quân Thái Lan, từ ngày 11 đến ngày 14-3, Hải quân Mỹ và Thái Lan sẽ tiến hành cuộc diễn tập chung mang tên Subpassex. Địa điểm diễn tập tại khu vực căn cứ hải quân Sa-ta-hip của Hải quân Thái Lan thuộc địa phận tỉnh Chon-bu-ri.
Hôm nay, ngày 11-3, tại Ban chỉ huy diễn tập thuộc Hạm đội Tác chiến của Hải quân Thái Lan, Chuẩn Đô đốc Tha-ni Phut-phat – Chỉ huy trưởng lực lượng diễn tập, Hạm đội tác chiến Hải quân Thái Lan sẽ tiếp đón Chuẩn Đô đốc Phillip G.Sawyer - Tư lệnh Lực lượng tàu ngầm số 7, Hải quân Mỹ và lực lượng Mỹ sẽ tham gia diễn tập hải quân chung giữa hai nước. Tiếp đó, Chuẩn Đô đốc Phillip G.Sawyer sẽ đi kiểm tra địa điểm và các trang thiết bị chuẩn bị cho cuộc diễn tập Subpassex lần này. 

Một tàu chiến của Hải quân Thái Lan tuần tra trên vùng biển nước này

Cuộc diễn tập hải quân chung giữa Thái Lan với Mỹ mang tên Subpassex là một diễn đàn thảo luận, có khoa mục diễn tập chống ngầm với trang thiết bị mô phỏng giả định và tiến hành trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm (SMEE) về khai thác hệ thống Sonar thụ động ngầm dưới nước cho các tàu neo đậu tại khu vực Sa-ta-hip. 

Trong một diễn biến khác, Ban Tác huấn, Hạm đội Tác chiến thuộc Hải quân Thái Lan đã tổ chức lực lượng và trang bị, bao gồm 5 tàu (Kho-long-day, Thai-luong và các tàu tuần tra mang số hiệu 992, 996, 96), cùng với biên đội tàu bảo vệ bờ biển phía Nam, thực hiện diễn tập tuần tra biên giới trên biển thường niên năm 2013 tại khu vực Sa-ta-hip, tỉnh Chon-bu-ri, tỉnh Ra-dong và khu vực bờ Đông vịnh Thái Lan. Thời gian diễn tập tuần tra từ ngày 11 đến ngày 15-3, dưới sự chỉ huy của Đại tá Phun-sac Bua-keo, Trưởng ban Kiểm định chất lượng huấn luyện thuộc Hạm đội Tác chiến Hải quân Thái Lan.

Mục đích của cuộc diễn tập tuần tra biên giới trên biển nhằm nâng cao kinh nghiệm cũng như khả năng tác chiến khi có tình huống, đồng thời đảm bảo tốt về chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi thay quân, sẵn sàng nhận và thực hiện nhiệm vụ một cách có hiệu quả. Nội dung diễn tập được tập trung vào một số điểm sau:

- Huấn luyện hàng hải
- Phương thức hoạt động của trung tâm chỉ huy tác chiến và thông tin liên lạc
- Huấn luyện sử dụng vũ khí trang bị trên tàu
- Luật hàng hải
- Huấn luyện cách thức kiểm tra và tìm kiếm truy quét v.v.