Hải quân Italia nhận tàu hộ vệ FREMM siêu mạnh

ANTĐ - Trang mạng “Subsim” của Italia ngày 3-3 cho biết, hải quân nước này đã tiếp nhận chiếc tàu hộ vệ FREMM thứ ba số hiệu F-592 “Carlo Margottini”. 

Cũng giống như Virginio Fasan, “Carlo Margottini” cũng là tàu hộ vệ chống ngầm thuộc dự án FREMM. Sau hai tháng tiến hành thử nghiệm trên biển, ngày 3-3 nó chính thức được đưa vào phục vụ.

Là sản phẩm hợp tác giữa Tập đoàn đóng tàu DCNS của Pháp và Tập đoàn Fincantieri của Italia, tàu hộ vệ FREMM được đánh giá mạnh không kém các khu trục hạm tiên tiến, là thế hệ tàu hộ vệ đa năng không chỉ hiện đại nhất châu Âu, mà còn trên toàn thế giới. Nó có hệ thống vũ khí mạnh mẽ, tính năng tàng hình cao cùng với các hệ thống trinh sát, giám sát và điều khiển vũ khí hiện đại.

Tàu hộ vệ "Carlo Margottini" dài 144 mét, rộng 19,7m, mớn nước 5m, lượng giãn nước 6.700 tấn, thủy thủ đoàn 200 người, được trang bị động cơ diesel-điện và hệ thống động lực turbin khí cho tốc độ tối đa lên tới 27 hải lý/giờ, phạm vi hải trình khoảng 12.000km.

Hải quân Italia nhận tàu hộ vệ FREMM siêu mạnh  ảnh 1

Biên đội tàu hộ vệ FREEM của Italia

Ngoài các loại pháo hạm và súng máy, tàu hộ vệ FREMM của Italia được trang bị vũ khí chính 8 quả tên lửa hành trình chống tàu Otomat MK-2/A Block IV với tầm bắn 200km.

Tàu có khả năng phòng không hạm cực mạnh, với hệ thống phóng thẳng đứng SYLVER A50 VLS để phóng tên lửa đối không tầm trung và tầm xa Aster-15 và Aster-30 đạt tầm bắn lần lượt là 30km và 120km. Với hệ thống này, FREMM của Italia có hệ thống phòng không hạm mạnh ngang những tàu khu trục tiên tiến nhất.

Italia có kế hoạch đóng tổng cộng 10 tàu hộ vệ đa năng FREMM, trong đó tám chiếc đã dự trù đủ kinh phí, toàn bộ dự án hiện đang diễn ra theo đúng kế hoạch đã định.

Hải quân Italia nhận tàu hộ vệ FREMM siêu mạnh  ảnh 2

Tàu hộ vệ F-592 Carlo Margottini khi còn ở xưởng đóng tàu

Chiến hạm đầu tiên Carlo Bergamini (F-590) là chiến hạm đa năng, được đặt đóng ngày 4-12-2008, hạ thủy ngày 16-7-2011 và đưa vào biên chế vào hạm đội Italia ngày 29-5-2013.

Chiến hạm thứ 2 Virginio Fasan (F-591) được khởi đóng ngày 12-5-2009, hạ thủy ngày 3-3-2012 và đưa vào biên chế tháng 1-2014. Ngày 3-3, chiếc thứ 3 Carlo Margottini được trao số hiệu F-592. Đến ngày 29-3 tới đây, tàu hộ vệ thứ tư thuộc phiên bản chống ngầm F-593 Carabiniere cũng sẽ được hạ thủy.

Những chiếc tàu thuộc dự án FREMM sẽ thay thế cho những chiến hạm thuộc lớp Lupo và Maestrale, được đóng từ những năm 70 của thế kỷ trước. Hải quân Italia sử dụng tàu hộ vệ FREMM chủ yếu để bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia, và tham gia vào các nhiệm vụ quốc tế.