Đức tính thay thế tên lửa phòng không Patriot bằng MEADS

ANTĐ - Vào cuối tháng 6 này, Berlin sẽ quyết định việc mua các hệ thống phòng không mở rộng tầm trung (MEADS) nhằm thay thế tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức cho hay.

Ngày 15-5, tờ Sueddeutsche Zeitung của Đức cho biết, bộ quốc phòng nước này đã quyết định mua các hệ thống phòng không MEADS, sản xuất bởi công nghệ từ công ty Lockheed Martin của Mỹ, hợp tác với các nhà sản xuất Đức và Ý.

Hệ thống MEADS được phát triển chung bởi các nhà sản xuất của Mỹ, Đức và Ý

Tuy nhiên, hiện người đại diện của Bộ Quốc phòng Đức cho biết, họ vẫn đang thảo luận vấn đề này và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào cuối tháng 6-2015.

Giá trị của thoả thuận này có thể lên đến 4 tỉ euro, khiến nó trở thành thoả thuận có trị giá lớn nhất mà chính phủ Đức kí kết trong những năm gần đây.

Nếu hợp đồng MEADS được thông qua, nó sẽ thay thế các hệ thống tên lửa Patriot hiện tại, vốn đã được phát triển từ những năm 1980. Quyết định về hệ thống tên lửa phòng không mới đã trở thành một vấn đề vô cùng hệ trọng trong chính phủ hiện tại của Đức.

Dự án MEADS do NATO điều hành đã từng được công bố từ giữa những năm 1990 nhằm thay thế các hệ thống Patriot ở Mỹ, Đức và Nike Hercules ở Ý. Tuy nhiên, vào năm 2011, Lầu Năm Góc cho rằng chương trình này không đáp ứng được yêu cầu về kế hoạch và chi phí, nên đã huỷ bỏ việc mua hệ thống MEADS cho quân đội Mỹ. Cũng vào năm 2011, Đức cũng tuyên bố rằng họ sẽ không mua MEADS trong tương lai gần mặc dù đã đầu tư khoảng 1 tỉ euro vào dự án này.

Hệ thống MEADS có thể đánh chặn được các tên lửa ở ngoài bầu khí quyển. MEADS kết hợp các hệ thống radar, mạng lưới thông tin liên lạc đa quốc gia nhằm tạo nên một mạng lưới phòng không trên diện rộng. Điều này giúp các nước trong mạng lưới có thể đề phòng được các mối đe doạ từ tên lửa hành trình, chiến đấu cơ và máy bay không người lái.