Đoàn xe quân sự Israel bị tấn công, hàng chục lính thương vong

ANTĐ - Ngày 28-1, một đoàn xe quân sự của quân đội Israel đã bị lực lượng Hezbollah từ Li-băng tấn công bằng tên lửa chống tăng, khiến nhiều binh lính thương vong.

Theo hãng tin Sputnik của Nga thì có tới 15 binh lính Israel ở trong đoàn xe này bị thiệt mạng khi bị tấn công ở gần biên giới Li-băng.

Hãng thông tấn Bưu điện Jerusalem dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel, thiếu tướng Moti Almoz cho biết quân đội Israel đã bị tấn công 2 lần. Ngay vụ đầu tiên, một quả tên lửa chống tăng được phóng từ miền nam Li-băng vào một chiếc xe bọc thép của Israel đang đi trong đoàn xe, khiến 2 binh lính đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Hiện trường đoàn xe của Israel bị Hezbollah tấn công hôm 28-1

Tờ Daily Star đưa tin, sau khi bị tấn công, quân đội Israel đã đáp trả bằng ít nhất 30 quả đạn pháo, về phía lực lượng Hezbollah. Quân đội Israel đồng thời đã lùng sục khu vực gần Har Dov sau khi kết thúc đấu pháo.

Sau đó, nhiều quả pháo cối được phóng từ phía Syria vào các vị trí đóng quân của Israel ở Har Dov và núi Hermon, khiến quân đội phải di tản hàng chục người khỏi ngọn núi này. 

Ngay sau các vụ tấn công, phong trào Hezbollah của Li-băng đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công đoàn xe quân sự của Israel.

Thông cáo của Hezbollah nêu rõ vụ tấn công vào khu vực Shebaa Farms ở cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng do một nhóm tự xưng là “các anh hùng tử vì đạo Quneitra” tiến hành để đáp trả vụ không kích của Israel vào cao nguyên Golan, thuộc lãnh thổ Syria, hôm 18-1 khiến 6 tay súng Hezbollah thiệt mạng.