Đoàn thuỷ thủ Nga trở lại diễn tập trên tàu sân bay Mistral

ANTĐ - Các thuỷ thủ Nga sẽ tiếp tục được huấn luyện trên tàu sân bay trực thăng Mistral đang neo đậu tại thành phố Saint-Nazaire, người đại diện Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadal cho biết vào hôm 18-11.

“Như những gì tôi biết thì các thuỷ thủ Nga sẽ tiếp tục khoá huấn luyện của mình, sự chuẩn bị của họ vẫn được thực hiện như kế hoạch”, người đại diện Bộ Ngoại giao Pháp, Romain Nadal nói trong một cuộc họp báo ngắn.

Đoàn thuỷ thủ Nga trở lại diễn tập trên tàu sân bay Mistral ảnh 1

Đoàn thuỷ thủ Nga đã trở lại tập luyện trên tàu sân bay Mistral do Pháp chế tạo

Vào hôm 17-11, tờ Ouest-France của Pháp cho biết đội thuỷ thủ tương lai của Nga trên tàu sân bay trực thăng Vladivostok lớp Mistral, đang huấn luyện ở Pháp, đã bị cấm lên tàu. Quyết định này được cho là xuất phát từ chính phủ Pháp.

550 thuỷ thủ Nga, trong đó 400 người sẽ làm việc trên tàu Vladivostok trong tương lai, và 150 thành viên khác của đội tàu huấn luyện Smolny, đã tới thành phố Saint-Nazaire từ hồi tháng 6. Chuyến chạy thử đầu tiên của Vladivostok với đoàn thuỷ thủ Nga diễn ra vào hôm 13-9.

Nga và Pháp đã kí thoả thuận trị gía 1.6 tỉ USD cho 2 chiếc tàu sân bay Mistral vào tháng 6-2011. 2 chiếc tàu này, với khả năng trở được 16 trực thăng, 4 tàu đổ bộ, 70 xe bọc thép và 450 binh lính, được cho là sẽ gia nhập hạm đội Thái Bình Dương của Nga vào 14-11, tuy nhiên, Pháp đã huỷ bỏ kế hoạch giao tàu.

Tổng thống Pháp Francois Hollande trước đó đã đe doạ sẽ đình chỉ việc bàn giao 2 chiếc tàu này cho Nga vì những sự kiện đang diễn ra ở Ukraine. Vào tuần trước, một quan chức của Bộ Quốc phòng Nga đã nói với hãng tin RIA Novosti rằng Moscow sẽ đợi Pháp giao tàu đến nốt tháng 11 trước khi thực hiện các biện pháp ép buộc “mạnh tay”.