Đô đốc Mỹ lo ngại quốc phòng không gian của Trung Quốc

ANTĐ - Một chỉ huy của Mỹ đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về khả năng quốc phòng trong không gian của Trung Quốc và đề cập tới vụ thử tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc vào tháng 7 năm ngoái.

Đô đốc Cecil Haney, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ 

Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24-3, Đô đốc Cecil Haney, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ nói rằng, Trung Quốc có lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và tàu ngầm rất mạnh và gần đây đã thể hiện khả năng đối kháng trong không gian.

Ông Haney cho hay, tên lửa chống vệ tinh của Trung Quốc phóng hồi tháng 7 năm ngoái không trúng mục tiêu nào, tuy nhiên, điều này không có nghĩa vụ thử thất bại.

Theo ông Haney, nhiều khả năng mục đích của Trung Quốc là thu thập dữ liệu nhằm nâng cao khả năng chống vệ tinh của hệ thống.

Cách đây 8 năm, Trung Quốc bị cộng đồng quốc tế chỉ trích vì bắn thử tên lửa phá hủy 1 vệ tinh, khiến một lượng lớn mảnh vỡ phát tán trong vũ trụ.

Sau vụ thử, Chính phủ Mỹ hối thúc cộng đồng quốc tế cùng hợp tác để kiểm soát không gian và chia sẻ thông tin về các mảnh vỡ trong không gian.