Điểm danh một số vũ khí được chú ý trong năm 2014

ANTĐ - Năm 2014, nhiều loại vũ khí, trang bị được quân đội các nước nghiên cứu mới, sản xuất và trang bị mới. Có thể điểm danh một số vũ khí, trang bị được quan tâm như sau:

                                                                 

X-47B của Mỹ

1. Máy bay không người lái X-47B của Mỹ

Tháng 8 năm nay, X-47B đã lần đầu tiên bay biên đội cùng với máy bay có người lái F/A-18F. X-47B là máy bay không người lái được điều khiển hoàn toàn bằng máy tính, cũng là máy bay tấn công không người lái tàng hình đầu tiên có khả năng tự cất hạ cánh trên tàu sân bay.

                                                 

Vũ khí laser trên tàu chiến Mỹ

2. Vũ khí laser trang bị trên tàu chiến của hải quân Mỹ

Loại vũ khí tưởng như chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, giờ đã trở thành hiện thực. Sau 7 năm nghiên cứu chế tạo với chi phí lên đến 40 triệu USD, tháng 11-2014, lần đầu tiên quân đội Mỹ đã triển khai vũ khí laser này trên tàu vận tải đổ bộ “Ponce”.

Sự kiện này đã đánh dấu bước đi quan trọng trong mục tiêu dài hạn về việc bố trí vũ khí laser công suất lớn trên tàu chiến mặt nước của hải quân Mỹ.

3. Máy bay vũ trụ X-37B của Mỹ

Lúc đầu, Chương trình X-37 là một dự án của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) và được khởi động trong năm 1999. Sau đó, chương trình X-37 được chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Mỹ trong năm 2004 và trở thành một chương trình bí mật.

X-37 tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 7/4/2006, được thả từ trên không, tại Căn cứ không quân Edwards ở California. Chuyến bay vào vũ trụ đầu tiên của X-37 được tiến hành vào ngày 22/4/2010 và sử dụng tên lửa đẩy Atlas V. X-37 trở về Trái đất an toàn vào ngày 3/12/2010.

Chuyến bay vào vũ trụ lần thứ 2 của X-37 được tiến hành vào ngày 5/3/2011 và trở về Trái đất ngày 16/6/2012. Chuyến bay vũ trụ thứ 3 của còn tàu này khởi hành vào ngày 11/12/2012 và trở về Trái đất trong ngày 14/10/2014.

4. Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp “Borei”

Ngày 19-12-2014, chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược thứ 3 lớp Borei thuộc Project 955 đã được bàn giao cho hải quân Nga. Đây là một loại siêu tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới cực kỳ hiện đại. Tàu ngầm lớp Borei có chiều dài 170 mét, rộng 13,5 mét, lượng giãn nước toàn tải khi lặn 24.000 tấn.  Nó được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava.

                                                             

F-22 Raptor

5. Máy bay F-22 Raptor

F-22 Raptor (Chim ăn thịt) của Mỹ là một máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 sử dụng kỹ thuật tàng hình thế hệ 4. Ban đầu nó được thiết kế để trở thành một máy bay chiến đấu, nhưng sau đó cũng được trang bị cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất, chiến tranh điện tử và trinh sát tín hiệu. Tháng 9 năm nay, nó đã tham gia tấn công đường không các mục tiêu của lực lượng vũ trang “Nhà nước Hồi giáo cực đoan” trong lãnh thổ Syria.

6. Tàu ngầm AIP lớp Sōryū của Nhật

Tháng 10-2014, chiếc tàu ngầm thứ 7 động cơ AIP lớp Sōryū số hiệu “Dragon” của nhật chính thức hạ thuỷ. Lớp tàu ngầm này là loại tàu ngầm hiện đại nhất hiện đang phục vụ trong lực lượng hải quân Nhật Bản, nhiệm vụ chính của nó bao gồm chống ngầm, rải ngư lôi và thu thập thông tin tình báo, nó còn có thể thực hiện nhiệm vụ tuần tra cảnh giới khu vực biển gần bờ và tác chiến viễn dương.

                                               

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

7. Tàu sân bay “HMS Queen Elizabeth” của Anh

Tháng 7 năm nay, tàu sân bay “HMS Queen Elizabeth” lớn nhất trong lịch sử của hải quân Anh đã được hạ thuỷ. Đây là hàng không mẫu hạm lớp Queen Elizabeth, lựa chọn động cơ tuốc bin khí và động cơ điện. Thiết kế tổng thể của tàu đã được tối ứu hoá về bố trí và công năng điều khiển. Nó có thể đồng thời vận chuyển được 40 máy bay phản lực và máy bay trực thăng. Dự kiến chiếc đầu tiên sẽ được đưa vào phục vụ cho hải quân Anh vào năm 2016

                                                       

Súng bộ binh AK-12

8. Súng bộ binh AK-12 của Nga

Là loại súng nổi tiếng nhất thế giới, truyền kỳ của nó vẫn đang tiếp tục. Tháng 11 năm nay, có nguồn tin cho rằng, súng bộ binh tự động AK-12 thế hệ mới đang được thử nghiệm cấp quốc gia, kế hoạch nó sẽ được bắt đầu trang bị cho quân đội Nga vào năm 2015.

                                                       

Máy bay vận tải Y-20

9. Máy bay vận tải Y-20 của Trung Quốc

Y-20 là máy bay vận tải quân dụng hạng nặng thế hệ mới do Trung Quốc tự phát triển. Nó đã được trình làng tại hội chợ triển lãm hàng không vũ trụ lần thứ 10 tại Chu Hải tháng 11 vừa rồi.

Theo như những gì mà nước này quảng bá thì Y-20 là máy bay vận tải cỡ lớn, đa năng, nó có thể thực hiện nhiệm vụ vận tải các vật tư hoặc nhân viên cự ly xa trong mọi điều kiện thời tiết phức tạp. Đây cũng là máy bay quân dụng lớn nhất từ trước tới nay mà Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo.