Đài Loan khoe UVA và xe lội nước mới trong diễn tập chống đổ bộ

ANTĐ - Hải quân Đài Loan ngày 28-1-2015, trình diễn một loại máy bay không người lái (UAV) mới, mang tên Cardinal, mà họ sẽ sớm mua để tăng cường khả năng thu thập thông tin tình báo trong một cuộc diễn tập giả định đối phó với một cuộc tấn công từ Trung Quốc.

Cuộc diễn tập thực binh hỏa lực này diễn ra tại một căn cứ hải quân ở thành phố miền nam Cao Hùng, giả định đối phó với một cuộc tấn công của lực lượng đối phương đổ bộ vào Cao Hùng từ một chiếc tàu đổ bộ của Trung Quốc và chiếm đóng một số cơ sở của cảng.

Sau đó, Lữ đoàn Hải quân đánh bộ số 99 của hải quân Đài Loan đã được lệnh phải giành lại các cơ sở vừa bị chiếm đóng, và lực lượng của lữ đoàn đã sử dụng UAV này để thu thập các thông tin tình báo về khu vực bị chiếm đóng trước khi phản công truy quét quân đối phương.

Xe lội nước AAV-7 tham gia diễn tập

Sau cuộc diễn tập, hải quân Đài Loan đã trưng bày loại UAV phát triển trong nước mà họ sẽ mua để tăng cường khả năng tuần tra và thu thập thông tin tình báo.

Do Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan phát triển, UAV hạng nhẹ Cardinal, có trọng lượng chỉ 5,5 kg, có thể được sử dụng để thực hiện các phi vụ trinh sát. UAV có tầm bay khoảng 10 km và có thể bay liên tục khoảng 40km, một sỹ quan hải quân cho biết.

Trước đó, hải quân Đài Loan cho biết, họ có kế hoạch sẽ mua 5 hệ thống UAV hạng nhẹ Cardinal trong các năm năm 2015 và 2016.

Ngoài ra, hải quân Đài Loan cũng đã triển khai 2 chiếc xe lội nước tấn công AAV-7 và một hệ thống rocket chống tăng mới tham gia cuộc diễn tập chống đổ bộ này. Hải quân Đài Loan dự kiến sẽ mua 600 hệ thống chống tăng có tầm bắn hơn 400m này trong năm nay.

Trước đó, hôm 27-1, lục quân và không quân Đài Loan cũng đã tổ chức các cuộc diễn tập tương tự để chứng minh khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ. Báo chí được tự do theo dõi và đưa tin về các cuộc diễn tập này.