Chính khách Áo: Quân đội NATO tăng cường tại Châu Âu nhằm tấn công Nga

ANTĐ - Vào hôm 3-7, người đứng đầu đảng EU-Austrittspartei của Áo, ông Robert Marschall vừa khẳng định rằng, sự bành trướng quân sự của NATO tại Châu Âu không phải để tự vệ mà ngược lại nhằm mục đích tấn công nước Nga.

Theo cuộc trao đổi giữa ông Marschall với hãng tin Sputnik, việc làm trên của NATO được coi là một hành động “nguy hiểm, một bước tiến gần hơn tới một cuộc chiến tranh mới tại Châu Âu”.

NATO và Nga đang ở trong quan hệ xấu nhất từ thời Chiến tranh lạnh

Bên cạnh đó, ông Marschall còn nhấn mạnh rằng, liên minh Châu Âu (EU) không phải là một khối chính trị có chủ quyền chừng nào còn có sự hiện diện của quân đội quốc gia khác trên lãnh thổ EU, và mong muốn của khối này đó là quân đội Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Châu Âu.

Trong suốt năm vừa qua, NATO lên tiếng cáo buộc Moscow đã châm ngòi cuộc xung đột ở Ukraine, từ đó tăng cường sự hiện diện của mình tại Đông Âu. Trước tình hình đó, Nga đã nhiều lần bác bỏ lời buộc tội, mặt khác nhấn mạnh, việc mở rộng lực lượng quân sự về phía biên giới nước Nga đang làm mất an ninh khu vực và khiến leo thang căng thẳng.

Ông Marschall thể hiện quan điểm rằng, Áo sẽ là quốc gia trung lập cả về chính trị lẫn quân sự, và đó chính là lí do mà quốc gia này muốn rời khỏi EU: “EU là một phần thuộc NATO, vì vậy cũng là một khối liên minh quân sự. Trên hết, đó không phải dạng liên minh mà Áo muốn tham gia”.

Được biết, hầu hết các nước EU đều là thành viên của NATO, ngoại trừ Phần Lan, Ireland, Thụy Điển và Áo. Thể theo Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, sự tấn công quân sự tới một quốc gia thành viên cũng được coi là hành động khiêu chiến tới cả khối liên minh.

Cũng vào ngày 3-7, hơn 260.000 người Áo, chiếm khoảng 4% tổng số cử tri đã kí vào đơn kiến nghị yêu cầu Vienna rời khỏi EU.