Chiến đấu cơ Mỹ sẽ được trang bị súng laze vào năm 2022

ANTĐ -   Không quân Mỹ hiện đang nghiên cứu các loại vũ khí laze trang bị cho chiến đấu cơ và hi vọng có thể đưa nó vào sử dụng vào năm 2022.

Vào tháng 9 năm ngoái, hải quân Mỹ dành khoảng 40 triệu USD để trang bị hệ thống vũ khí laze 30 kW (LaWs) trên tàu USS Ponce. Loại vũ khí laze này chưa được thử nghiệm trong thực chiến, tuy nhiên đã hạ được các máy bay không người lái khi diễn tập.

Để đưa được vũ khí laze lên các máy bay chiến đấu là cả một vấn đề“Các hệ thống laze này sẽ đốt cháy các cảm biến, động cơ và kích hoạt bất kì thứ gì có thể nổ đang được trang bị trên các mục tiêu. Bằng việc tập trung vào những điểm này, các thuỷ thủ trên tàu USS Ponce đã làm giảm thời gian bắn hạ một máy bay không người lái”, Trưởng phòng Nghiên cứu hải quân Mỹ, Matthew Klunder nói với Breaking Defense.

Như vậy, công nghệ laze đã bước đầu đạt được thành công, tuy nhiên, vẫn có vài điểm hạn chế, có thể kể đến như việc sẽ phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để tạo ra tia laze có mức độ sát thương và vũ khí laze hiện chỉ có thể cài đặt trên các tàu chiến lớn.
Đây sẽ là những khó khăn mà các kĩ sư Mỹ sẽ phải vượt qua nếu muốn sử dụng súng laze trên các chiến đấu cơ. “Trên một chiếc tàu chiến, chúng tôi có thể sẽ có một loại vũ khí lớn và mạnh hơn trên máy bay. Ngoài ra, máy bay cũng sẽ rung lắc mạnh, thậm chí là nhào lộn, điều khiến việc sử dụng vũ khí laze càng khó khăn”, ông David Hardy của văn phòng thí nghiệm không quân Mỹ nói với Breaking Defense.

Hiện tại Lầu Năm Góc đang có tham vọng cài đặt các hệ thống vũ khí laze 100kW trên các chiến đấu cơ vào năm 2022.

Một bước tiến lớn đến với mục tiêu này đã được thực hiện bởi Văn phòng nghiên cứu vũ khí hiện đại (DAPRA), vốn chịu trách nhiệm cho các dự án phát triển thiết bị quân sự của Mỹ. DAPRA đang phát triển một dự án có tên “hệ thống phòng thủ laze năng lượng lớn” (HELLADS), với mục tiêu tạo ra một loại súng laze nhỏ và nhẹ hơn 10 lần so với phiên bản hiện tại.

“Một tia laze công suất 150 đến 200kW có thể tiêu diệt được các tên lửa đất đối không hoặc không đối không, cũng như cả các loại máy bay có người lái”, tác giả Mark Gunzinger của công trình nghiên cứu vũ khí laze tại Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách.

Các kĩ sư Mỹ cũng sẽ tìm cách biến nhiên liệu của máy bay thành điện để phục vụ cho vũ khí laze. Mỗi phát bắn laze được đánh giá sẽ chỉ tiêu tốn rất ít năng lượng, rẻ hơn nhiều so với dùng tên lửa không đối không.