Canada chống lại kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng của NATO

ANTĐ - Lãnh đạo NATO muốn các nước thành viên đồng ý tăng ngân sách quốc phòng lên vào hội nghị tuần tới. Tuy nhiên, Canada sẽ xác định sẽ không tuân theo lời đề nghị này, hãng tin RT trích lời nguồn tin từ nội bộ chính phủ Ukraine.

NATO muốn các nước thành viên chấp nhận việc tăng ngân sách quốc phòng lên 2% tổng GDP trong 10 năm tới. Trong năm 2013, chỉ có 4 nước là Mỹ, Anh, Hi Lạp và Estonia chịu chi bằng hoặc hơn con số này.

Theo tổng thư kí NATO, Anders Fogh Rasmussen, khối này cần tăng cường ngân sách để tăng cường hiện diện tại đông Âu nhằm đối phó với Nga và chủ động phản ứng với những diễn biến bất thường của cuộc xung đột Ukraine.

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao của Canada cho biết nước này sẽ không đồng ý với lời đề nghị mới, do nó sẽ chỉ khiến tình hình xấu hơn nếu phải đối đầu với Nga. Canada cũng tin rằng dù tình hình Ukraine có diễn biến thế nào, không có lí do gì tất cả các thành viên NATO phải cam kết sẽ chi tiêu nhiều hơn cho quân sự.

Canada sẽ không nghe theo lời đề nghị từ phía lãnh đạo NATO

Vị quan chức này khẳng định rằng việc tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng sẽ không thể nhận được sự ủng hộ của người dân Canada.

Hiện tại, Canada đã điều 6 máy bay chiến đấu đến vùng đông Âu và các binh sĩ nước này cũng tham gia tập trận ở Ba Lan. Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã cung cấp các loại vũ khí phi sát thương cho quân đội Ukraine và hứa sẽ cho vay tổng cộng 202 triệu USD.

Canada không phải là nước duy nhất trong NATO chống đối lại kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP. Đức cũng đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về các vấn đề kéo theo nếu chính sách này được thực hiện.

“Đức tin rằng việc dành ra 2% GDP cho quân sự không thể là một biện pháp thích hợp để đánh giá lòng trung thành của một nước thành viên trong khối đồng minh. Chúng ta có thể hạ chi tiêu quốc phòng xuống một chút và tìm ra cách giải quyết thông minh hơn mà vẫn cải thiện được khả năng quân sự”, người phát ngôn của bộ quốc phòng Đức cho hay.