Bulgaria ngắm một loạt chiến đấu cơ cho kế hoạch nâng cấp không quân

ANTĐ - Chính phủ Bulgaria vừa chấp thuận tham gia vào quá trình thương lượng nhằm mua các máy bay chiến đấu mới, theo tờ báo địa phương Novinite.

Thông tin này được tuyên bố bởi Bộ trưởng Quốc phòng Bulgaria, Nikolay Nenchev sau khi chính phủ nước này cho phép ông phụ trách việc đàm phán với  các nước Bỉ, Hà Lan và Hi Lạp về thoả thuận trên. Hiện vẫn chưa rõ Bulgaria muốn mua các máy bay mới hay hàng đã qua sử dụng.

Bulgaria đang tìm cách nâng cấp phi đội máy bay chiến đấu của mình 

Ông Nenchev cho biết, các quốc gia trên có đưa ra lời đề nghị cung cấp chiếc đấu cơ F-16 đã qua sử dụng, nhưng ông không loại trừ khả năng thương lượng với các nhà sản xuất để mua máy bay mới. Nhằm đảm bảo cho việc hoạt động hiệu quả, không quân Bulgaria cần thêm ít nhất một đội 9 chiếc máy bay mới.

Bulgaria cần thay thế các chiến đấu cơ MiG-21 từ thời Liên-xô và phi đội máy bay của nước này hiện đang bao gồm tổng cộng 3 chiếc MiG-21, 15 chiếc MiG-29 và 12 chiếc Su-25 Frogfoot.

Bộ Quốc phòng Bulgaria cho biết, họ không có hạn chót cho việc mua các máy bay mới do vấn để sửa chữa MiG-29 đã được giải quyết. Một thoả thuận sửa chữa 2 hoặc 4 động cơ sẽ được kí với Ba lan vào cuối tháng 7 này.

Giai đoạn thứ 2 sẽ là sửa chữa khoảng 10 đếm 12 động cơ khác. Ông Nenchev chỉ ra rằng, Ba Lan đưa ra nhiều điều kiện ưu đãi và giá rẻ hơn Nga trong việc sửa chữa các máy bay MiG-29. 

Ngoài các chiến đấu cơ F-16AM Hà Lan và F-16C/D Hi Lạp, Bulgaria còn tỏ ý muốn mua các chiến đấu cơ Block 25 F-16 của lực lượng bảo vệ quốc gia Mỹ, hay F-16AM từ Bỉ, tiêm kích Eurofighter Typhoon của Ý, Saab Gripen từ Thuỵ Điển, cũng như JF-17 Thunder do Trung Quốc và Pakistan hợp tác phát triển.