Báo chí Mỹ và phương Tây: Nga đang có những hành động “vuốt râu hùm”

ANTĐ - Chiến đấu cơ của NATO và Nga thường trình diễn màn “mèo vờn chuột” ở vùng không phận châu Âu, nhưng lần này nó được coi là bất bình thường, khi việc áp sát ngăn chặn diễn ra khắp nơi: biển Baltic, Bắc Hải, Biển Đen và Đại Tây Dương.  

Hầu hết các phương tiện truyền thông Mỹ và châu Âu đều chỉ trích màn trình diễn “cơ bắp” của Moscow mới đây, khi hàng loạt máy bay quân sự Nga xuất hiện đột ngột, cho rằng nó sẽ gây ra nguy hiểm cho các máy bay dân dụng và phía Nga chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích về sự kiện này.

Chiến đấu cơ NATO áp sát máy bay Nga

Chủ tịch phái đoàn Mỹ tại Nghị viện NATO, hạ nghị sĩ Michael Turner cho biết: “Chúng ta rõ ràng thấy rằng, Nga đang có những cuộc phiêu liêu quân sự trong không phận quốc tế và rất bất thường. Nga đang có những hành động khiêu khích đe dọa và làm leo thang căng thẳng”.

Chuyên gia Viện nghiên cứu phân tích an ninh toàn cầu Washington ngày 30-10 đánh giá: “Đây là hành động khoe khoang sức mạnh quân sự và giả vờ tấn công nhằm thể hiện Nga không phải là nước thất bại như thời chiến tranh lạnh. Chúng ta càng lùi bước, càng dung túng thì Nga càng có những hành động ép người”.

Thời báo Financial Times cho rằng, điện Kremlin đã có những hành động khiêu khích NATO ở trên không, có thể nói đây là lần nghiêm trọng nhất trong vòng 10 năm qua.

Tờ “Helsinki times” của Phần Lan ngày 30-10 nhấn mạnh, chính phủ Nga không hồi đáp về sự kiện máy báy quân sự này, mà Moscow nói chỉ trả lời nhanh trong buổi họp thường kỳ.

Trang web “phản chiến” của Mỹ cho rằng, chiến đấu cơ của Nga áp sát lãnh thổ NATO không phải là chuyện mới lạ, hành động này phụ thuộc vào việc NATO có muốn Nga trở thành mối đe dọa hay không.

Về phần minh, tờ Moscow Komsomolets của Nga ngày 30-10 dẫn lời của chuyên gia quân sự độc lập Pavel Felgenhauer, trong thời chiến tranh lạnh, hiện tượng này là vô cùng bình thường. Đây là chiến thuật đặc biệt sử dụng trong thế kỷ trước, ý nghĩa của nó là một cuộc chiến trạnh lạnh mới bắt đầu, những sự việc như vậy sau này sẽ ngày càng nhiều hơn.

Chủ biên tạp chí “vũ khí xuất khẩu” của Nga Evgeni Frolov thì cho rằng, do NATO không ngừng có những hành động ở biên giới Nga, vì vậy, Nga cần phải thể hiện sức mạnh của mình.