Ả-Rập Saudi sử dụng bom chùm của Mỹ trong không kích tại Yemen

ANTĐ - Liên quân do Ả-Rập Saudi dẫn đầu đang sử dụng bom chùm trong những đợt không kích vào lực lượng Houthi ở Yemen, Tổ chức Giám sát quyền con người (HRW) cho biết.

Trong những tuần qua, liên minh do Ả-Rập Saudi dẫn đầu, đã sử dụng bom chùm tại khu vực Saada, tiếp giáp biên giới Ả-Rập Saudi và đang được kiểm phiến quân Houthis, HRW cho hay.

"Những vũ khí này không nên được sử dụng trong mọi trường hợp. Ả-Rập Saudi và nước trong liên minh, cũng như nhà cung cấp vũ khí là Mỹ, đang coi thường các quy định quốc tế. Các loại bom chùm sẽ gây ra sát thương lớn cho dân thường", ông Steve Goose, giám đốc phụ trách các vấn đề vũ khí của HRW cho biết.
Ả-Rập Saudi sử dụng bom chùm của Mỹ trong không kích tại Yemen ảnh 1Yemen đang rơi vào tình trạng hỗn loạn

Bom chùm chứa hàng trăm mảnh đạn nhỏ hơn và sẽ toả ra một diện tích rộng khi nổ. Đây là loại vũ khí nguy hiểm vì một số mảnh đạn nhỏ sẽ không nổ ngay lập tức mà có thể nằm im trong nhiều thập niên và phát nổ bất ngờ. Dân thường và đặc biệt là trẻ em thường là nạn nhân của loại vũ khí này.

116 quốc gia trên thế giới đã kí một hiệp ước quốc tế nhằm cấm sử dụng loại bom chùm này, nhưng Mỹ và các thành viên của liên quân Ả-Rập chưa tham gia hiệp ước này.

Bom chùm bao gồm các mảnh đạn nhỏ hơn và sẽ toả ra một diện tích rộng khi nổ

Tuy nhiên, chỉ dẫn xuất khẩu vũ khí của Mỹ yêu cầu rằng bất kỳ loại bom chùm nào bán cho các nước ngoài chỉ được sử dụng nhằm chống lại "các mục tiêu quân sự xác định rõ ràng và sẽ không được sử dụng ở những nơi nhiều dân thường sinh sống".

HRW cho biết họ đã nhận được hình ảnh và video chứng minh liên quân đã sử dụng bom chùm trong cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthis. Trong một trường hợp, loại bom này còn phát nổ tại một khu vực chỉ cách một toà nhà dân sự khoảng 600m.

Tổ chức này xác định loại các loại vũ khí được sử dụng có CBU-105 Sensor Fuzed Vũ khí này được sản xuất bởi tập đoàn Textron Systems. Đây là một quả bom nặng 450 kg và chứa 10 mảnh đạn BLU-108 bên trong và sẽ tách ra trong khi đang rơi xuống bằng dù. Sau đó, các mảnh đạn này lại nổ ra thành những mảnh nhỏ hơn để phá huỷ các xe tăng và xe bọc thép từ trên cao.