Ấn Độ vượt mặt Trung Quốc trong cuộc đua tàu sân bay tại châu Á

ANTĐ - Ngày 7-5, tân Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ, Đô đốc R. K. Dhwan cho biết, chiếc tàu sân bay mới mang tên INS Vikramaditya đã bắt đầu được triển khai hoạt động cùng với các máy bay chiến đấu hải quân MiG-29K trên boong, đánh dấu thời điểm chính thức vượt mặt Trung Quốc trong cuộc đua tàu sân bay.

Chiếc tàu sân bay 44.500 tấn mua của Nga với chi phí 2,33 tỷ USD này đã về tới Ấn Độ từ tháng 1 năm nay và có căn cứ tại Karwar ở Karnataka, trên bờ biển miền tây Ấn Độ.

Phát biểu tại buổi lễ biên chế hoạt động, Đô đốc Dhwan cho biết: “Hải quân Ấn Độ đã biên chế tàu sân bay INS Vikramaditya. Chiếc tàu hiện đang bắt đầu được triển khai hoạt động cùng với các máy bay chiến đấu MiG-29KUB trên tàu do chính phi công hải quân Ấn Độ điều khiển".

“Các phi công và nhân viên kiểm soát không lưu đã được chứng nhận và tất cả các loại hoạt động của máy bay chiến đấu trên hạm MiG-29K từ boong tàu sân bay, bao gồm cả hạ cánh ban đêm, đều đã hoàn thành”, một phát ngôn viên hải quân Ấn Độ cho biết.

Ấn Độ vượt mặt Trung Quốc trong cuộc đua tàu sân bay tại châu Á ảnh 1
Tiêm kích hạm MiG-29K huấn luyện bay đêm

Theo ông, phi công hải quân Ấn Độ được sự trợ giúp của hệ thống kiểm soát không lưu tự động Resistor-E trên tàu sân bay, hỗ trợ việc tiếp cận, hạ cánh và điều khiển trong phạm vi gần.

Cuối cùng, tàu sân bay Vikramaditya sẽ được trang bị đầy đủ 16 máy bay chiến đấu MiG-29K, trong đó có 4 chiếc MiG-29KUB biến thể huấn luyện 2 ghế ngồi, cùng với 6 chiếc máy bay trực kiểm soát và cảnh báo sớm trên không Kamov Ka-31 và trực thăng chống ngầm Ka-28. Phi đội máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB phiên bản hải quân đầu tiên này đã được hải quân Ấn Độ biên chế đầu tiên vào ngày 11-5-2013.

Hiện tại tàu sân bay Vikramaditya không được lắp đặt hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần nhưng các quan chức hải quân Ấn Độ cho rằng, đến năm 2017 tàu sẽ được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Barak 8 của tập đoàn công nghệ hàng không Rafael của Israel, có khả năng tấn công các mục tiêu trên không từ cự li 6 đến 70km, đang được hợp tác phát triển với Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng của Ấn Độ.

Ấn Độ vượt mặt Trung Quốc trong cuộc đua tàu sân bay tại châu Á ảnh 2
Tàu sân bay của Ấn Độ INS Vikramaditya 

Năm 2010, Ấn Độ đã đặt mua thêm 29 chiếc máy bay chiến đấu MiG-29K/KUB trị giá 1,2 tỷ USD để biên chế hoạt động vào năm 2015-2016 trên tàu sân bay INS Vikrant nặng 40.000 tấn đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu Cochin ở miền nam nước này. Dự kiến tàu sẽ được hoàn thành vào năm 2017 và bàn giao cho hải quân Ấn Độ vào cuối năm 2018.

Hiện nay, Ấn Độ đang dẫn đầu trong cuộc đua tàu sân bay ở châu Á. Và đến giai đoạn 2018-2020, khi chiếc tàu sân bay thứ 2 được biên chế hoạt động, Ấn Độ sẽ vượt khỏi tầm châu lục, trở thành cường quốc hải quân trên thế giới. Điều này khiến Trung Quốc không khỏi lo âu, dẫn tới cuộc chạy đua quân lực trên biển Đông, biến châu Á-Thái Bình Dương trở thành vũ đài chạy đua tàu sân bay lớn nhất thế giới.