Ấn Độ thử thành công bom lượn điều khiển từ xa nặng 1 tấn

ANTĐ - Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công bom lượn điều khiển từ xa, có khả năng tiêu diệt mục tiêu cách 100 km.

Loại bom điều khiển từ xa này được thử nghiệm tại vịnh Bengal, ngoài khơi Odisha và được thả bởi một chiếc máy bay của Không quân Ấn Độ.

Loại bom này được điều khiển bằng hệ thống định vị, có thể bay tới mục tiêu cách 100 km, với độ chính xác cao, Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho hay.

Loại bom lượn do Ấn Độ chế tạo có thể được trang bị trên các máy bay tiêm kích 

Tiến sĩ G Satheesh Reddy, giám đốc của Trung tâm Nghiên cứu Imarat, thuộc DRDO nhận định rằng Ấn Độ giờ có thể hoàn toàn tự tin về độ chính xác của loại bom lượn điều khiển từ xa này.

Không như tên lửa, những quả bom lượn không hề được trang bị mô-tơ và nhờ đó có thể giảm giá thành và chi phí bảo dưỡng. Bom lượn dựa vào một bề mặt điều khiển nhỏ, nhằm hướng nó tới mục tiêu khi vừa được thả từ máy bay. Điểm mấu chốt dẫn tới sự chính xác của loại bom này là nó sẽ sử dụng các dữ liệu được lập trình sẵn nhằm tìm ra mục tiêu. Quả bom có thể tìm kiếm mục tiêu bằng tia hồng ngoại, quang học và phép tính khoảng cách sẽ được cung cấp qua dữ liệu vệ tinh.

Với tầm hoạt động 100km, loại bom này có thể được thả ngoài vùng hoạt động của hầu hết hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không đang được sử dụng ở Pakistan hay Trung Quốc. Điều này cho phép máy bay mang bom có thể thả bom rồi trốn thoát mà không hề xuất hiện trên radar của các hệ thống phòng thủ tầm gần.

Hiện tại chưa có hình ảnh chính thức nào của loại bom lượn do Ấn Độ tự chế tạo được công bố.