Ấn Độ thử nghiệm thành công máy bay chiến đấu hạng nhẹ cho hải quân

ANTĐ - Ngày 21-12, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công mẫu nguyên mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ (LCA) phiên bản hải quân đầu tiên tại một căn cứ hải quân ở Goa, khu vực duyên hải phía Tây Ấn Độ.

Theo nhà thiết kế, dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ này được thiết kế cho hải quân nước này và máy bay có thể cất cánh, hạ cánh từ boong tàu sân bay thay vì phải cất cánh từ đường băng dài trên đất liền.

Nguyên mẫu LCA phiên bản hải quân số 1, hay còn gọi là NP1, là mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4+ do Ấn Độ tự thiết kế và chế tạo, đã được thử nghiệm thành công hôm 20-12 tại đường băng huấn luyện kiểu nhảy cầu (Ski-Jump) thuộc Cơ sở thử nghiệm trên bờ ở căn cứ Hansa, Goa.

Máy bay LCA phiên bản hải quân của Ấn Độ luyện tập cất cánh trên đường băng thử nghiệm

Đây là đường băng thử nghiệm máy bay chiến đấu dành cho tàu sân bay do Nga cung cấp thiết kế và thiết bị đặc biệt, có dạng hếch lên trời một góc 12 độ ở đầu đường băng, như kiểu của các tàu sân bay Nga, Ấn Độ và Trung Quốc đang sử dụng. Đây cũng là đường băng thử nghiệm dạng này thứ hai trên thế giới, sau một đường băng thử nghiệm ở Nga.

Mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ phiên bản hải quân này được thiết với hệ thống cất cánh mạnh hơn, kết hợp với lực nâng của đường băng kiểu Ski-Jump khi cất cánh, nên có thể cất cánh trên đường băng dài 200m thay vì những đường băng dài tới 1.000m như bình thường.

Mẫu máy bay mới này là thành quả của vài năm thiết kế, bay thử, mô phỏng và quản lý của Cơ quan phát triển hàng không của hải quân, với sự đóng góp của Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

NP1 Là phiên bản hải quân của dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ Tejas của không quân Ấn Độ, đây được xem là máy bay chiến đấu chiến thuật một động cơ có trọng lượng nhẹ nhất thế giới với trọng lượng cất cánh tối đa khoảng 13,3 tấn. Máy bay có chiều dài 13,2m, sải cánh 8,2m, cao 4,4m và tốc độ tối đa 1.920km/giờ.