Ấn Độ quyết định mua gần 700 xe tăng T-90S của Nga

ANTĐ - Thông tin ngày 24-12 của trang mạng MIC (Military-Industrial Courier) cho hay, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã quyết định mua 696 chiếc xe tăng chủ lực T-90S của Nga.

Ấn Độ quyết định mua gần 700 xe tăng T-90S của Nga ảnh 1 Xe tăng T-90 của lục quân Ấn Độ

New Delhi đưa ra quyết định này là vì các doanh nghiệp nội không thể hoàn thành kế hoạch sản xuất trong nước loại tăng chủ lực này theo thời gian đã định trước đây. Căn cứ vào quyết định mới nhất này của Bộ Quốc phòng Ấn Độ thì trong 696 chiếc T-90S sẽ có 124 chiếc nhập khẩu nguyên chiếc, 272 chiếc sẽ được phía Nga cung cấp trọn bộ linh kiện cho phía Ấn Độ tự lắp đặt, còn lại 300 chiếc nữa do các doanh nghiệp trong nước tự sản xuất theo giấy phép của Nga.

Theo như kế hoạch trước đây, các doanh nghiệp của Ấn Độ phải hoàn thành lô đầu tiên về sản xuất xe tăng chủ lực T-90S theo giấy phép của phía Nga trong thời gian từ 2006-2010. Nhưng do xảy ra vấn đề trong các khâu chuyển nhượng khoa học kỹ thuật, dẫn đến các doanh nghiệp Ấn phải trì hoãn thời gian đầu tư sản xuất rất dài.

T-90 là dòng xe tăng xuất khẩu chủ lực của quân đội Nga

Thoả thuận giữa Moscow và New Delhi trước đây cho phép các doanh nghiệp Ấn Độ sản xuất 1000 chiếc xe tăng kiểu này. Nhưng, bắt đầu triển khai sản xuất từ năm 2010 mà đến cuối năm 2013, các doanh nghiệp này mới bàn giao được lô đầu tiên cho lực lượng lục quân với 167 chiếc T-90S. Còn theo kế hoạch, các nhà máy này phải cung cấp đủ 300 chiếc, như vậy họ chỉ mới đạt 40% kế hoạch đề ra.

Nguồn tin cho biết thêm, năm 2001 Ấn Độ đã mua của Nga 124 chiếc T-90S và 186 bộ linh kiện. Năm 2004, hai nước lại ký tiếp hợp đồng cho phép doanh nghiệp Ấn Độ căn cứ vào giấy phép để lắp ráp 1000 chiếc xe tăng T-90S. Tháng 11-2007, New Delhi lại mua tiếp 124 chiếc xe tăng kểu này và 223 bộ linh kiện, giao dịch này đã hoàn tất vào năm 2011.