Ấn Độ nhận chiếc máy bay săn ngầm P-8I thứ 6 của Mỹ

ANTĐ - Ngày 26-11, các nguồn tin cho biết, tập đoàn Boeing của Mỹ đã bàn giao chiếc máy bay trinh sát chống ngầm tầm xa P-8I thứ 6 cho Ấn Độ.

Chiếc máy bay tuần tiễu hàng hải P-8I này đã được đưa từ Mỹ tới Căn cứ không quân của hải quân Rajali ở Ấn Độ, các nguồn tin nói và cho biết thêm rằng 2 chiếc máy bay còn lại sẽ được tập đoàn Boeing bàn giao nốt cho Ấn Độ trong năm 2015, khi đó sẽ tăng cường đáng kể khả năng tác chiến hàng hải của nước này.

“Việc bàn giao chiếc máy bay tuần tiễu hàng hải P-8I này cho Ấn Độ là một cột mốc quan trọng nữa đối với chương trình này và là đợt bàn giao cuối cùng của chúng tôi trong năm nay”, ông Dennis Swanson, phó chủ tịch bộ phận quốc phòng, vũ trụ và an ninh của Boeing tại Ấn Độ cho biết.

Máy bay trinh sát chống ngầm/tuần tiễu hàng hải P-8I của Ấn Độ

Đây là chiếc thứ 6 trong một hợp đồng mua 8 chiếc máy bay trinh sát chống ngầm P-8I cho hải quân được ký kết vào tháng 1-2009 với tập đoàn Boeing. Sau khi được đưa về Ấn Độ, chiếc máy bay mới nhất này sẽ gia nhập phi đội hiện tại gồm 5 chiếc P-8I, đã được biên chế cho hải quân Ấn Độ.

Ông Swanson cho biết thêm rằng: “Hải quân Ấn Độ hiện đã biên chế và sử dụng 5 chiếc máy bay đầu tiên để thực hiện nhiệm vụ tuần tiễu hàng hải, và chiếc P-8I mới nhất sẽ bắt đầu các chuyến bay thử trong những tháng tới”.

Được phát triển dựa trên dòng máy bay thương mại Boeing 737-800ERX thế hệ tiếp theo, phiên bản hải quân Ấn Độ của máy bay trinh sát chống ngầm P-8A Poseidon của hải quân Mỹ được tích hợp các hệ thống phụ do Ấn Độ chế tạo để đáp ứng các nhu cầu tuần tra hàng hải thiết yếu của nước này.

Máy bay P-8 Poseidon được sử dụng để tiến hành các hoạt động tác chiến chống ngầm, tác chiến chống hạm và trinh sát tín hiệu điện tử. Máy bay còn có thể mang và phóng ngư lôi, bom chìm và tên lửa, cũng như thả phao âm để phát hiện tàu ngầm.