Ấn Độ chi 3,1 tỉ USD cho máy bay Chinook và Apache của Mỹ

ANTĐ -Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã thông qua khoản ngân sách 3,1 tỉ USD cho 2 thoả thuận quan trọng mua các lô trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook và trực thăng tấn công AH-64D Apache Longbow của Mỹ.

Vào hôm 25-5, một quan chức Ấn Độ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar đã gửi yêu cầu mua 22 máy bay AH-64D Apache Longbow và 15 chiếc CH-47F Chinook, đều do Boeing sản xuất, đến bộ tài chính nhằm xin cấp phép thông qua. Yêu cầu này sau đó sẽ tiếp tục được chuyển tiếp đến uỷ ban nội các an ninh, đứng đầu là Thủ tướng Narendra Modi để xin ý kiến cuối cùng.
Thời gian trả lời được Boeing đưa ra là hết tháng 6 này. Tuy nhiên, 2 hợp đồng nói trên sẽ không nằm trong chương trình nghị sự chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đến Ấn Độ vào ngày 2-6 tới.

Ấn Độ chi 3,1 tỉ USD cho máy bay Chinook và Apache của Mỹ ảnh 1Trực thăng tấn công Apache của Mỹ 

Thoả thuận trên cũng có thể dẹp đường cho một hợp đồng mua thêm 11 chiếc Apache và 4 máy bay Chinook nữa. Cả 2 thiết bị này đề đã chứng tỏ được mình trong chiến tranh Afghanistan và Iraq.

Ngoài việc được trang bị tên lửa Hellfire, các trực thăng tấn công Apache có thể dò tìm ra 128 mục tiêu mỗi phút và cảnh báo trước các mối đe doạ. Trong khi đó nhiệm vụ chính của Chinook là vận chuyển binh sĩ, pháo và vũ khí hạng nặng.

Bộ trưởng Carter sẽ đến Ấn Độ 4 tháng sau khi New Delhi và Washington vừa sửa đổi lại Thoả thuận khung hợp tác quốc phòng Mỹ - Ấn Độ 2005, nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác giữa 2 nước trong một vài khu vực trên thế giới. Thoả thuận này đã dẫn đến một vài hợp đồng bán vũ khí cho Ấn Độ, mở rộng đầu tư vào kĩ thuật và phối hợp chiến lược nói chung.

Ấn Độ và Mỹ sẽ cùng nhau phát triển một vài dự án quốc phòng lớn như UAV cỡ nhỏ Raven, máy bay C-130J Super Hercules và các nguồn năng lượng hybrid cơ động. Mỹ hiện đang là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ với các thoả thuận trị giá tổng cộng 10 tỉ USD trong vòng 6 năm qua.