Ấn Độ cân nhắc thuê chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 2 của Nga

ANTĐ - Ngày 17-12, báo Indiatimes dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hải quân nước này đang cân nhắc thuê chiếc tàu ngầm hạt nhân thứ 2 lớp Akula từ Nga để tăng cường sức mạnh hải quân và huấn luyện thủy thủ vận hành loại tàu ngầm này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã đề cập đến khả năng này trong cuộc gặp gỡ báo giới hôm 17-12, khi được hỏi Ấn Độ có kế hoạch thuê thêm một chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Akula-II của Nga nữa hay không.

Ấn Độ đã biên chế hoạt động chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Akula-II đầu tiên thuê của Nga, được đặt tên là INS Chakra trong hải quân Ấn Độ, hồi tháng 4-2012, theo một hợp đồng cho thuê bí mật trị giá khoảng 1 tỷ USD được ký kết từ tháng 1-2004.

Tàu ngầm hạt nhân INS Chakra Ấn Độ thuê của Nga

Báo chí Nga cho rằng, thông tin về việc Ấn Độ có thể sẽ thuê thêm một chiếc tàu ngầm nữa của Nga đã được lan truyền từ năm 2013, tuy nhiên, thông tin trên đã bị ông Sergei Chemezov, chủ tịch tập đoàn phát triển công nghệ Rostec của Nga bác bỏ. Ông cho rằng vấn đề này chưa được chính thức đưa ra thảo luận và Rostec chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Ấn Độ.

Thông tin lần này được đưa ra một ngày sau khi chiếc tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của Ấn Độ mang tên INS Arihant bắt đầu đợt chạy thử trên biển ở ngoài khơi Visakhapatnam. Dự kiến, phải mất từ 10 đến 12 tháng nữa thì chiếc tàu ngầm hạt nhân 6.000 tấn này mới sẵn sàng được biên chế cho hải quân.

Sự khác biệt giữa tàu ngầm INS Arihant và các tàu ngầm hạt nhân Akula 8.000 tấn là tàu ngầm thuê của Nga không được trang bị các tên lửa đạn đạo tầm xa được gắn đầu đạn hạt nhân theo các hiệp ước quốc tế. Và tàu ngầm Akula được Ấn Độ thuê chủ yếu là để huấn luyện thủy thủ để chuẩn bị sẵn sàng vận hành các tàu ngầm hạt nhân của nước này.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Akula được xem là một trong những tàu ngầm chạy êm nhất trên thế giới, do sử dụng công nghệ mới nhất trong chế tạo. Chúng có khả năng tấn công các mục tiêu cả ở trên và dưới mặt nước và có thể được trang bị ngư lôi và thủy lôi, cũng như các tên lửa tầm xa.