13 ngày đối đầu suýt "tiêu diệt" thế giới

Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba hay cuộc khủng hoảng tháng 10 là cuộc đối đầu dài 13 ngày giữa một bên là Liên Xô, Cu Ba, một bên là Mỹ, trong Chiến tranh Lạnh.

Năm 1962, Mỹ toan tính và từng bước thực hiện kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân tại một loạt các nước như Anh, Italy và Thổ Nhĩ Kỳ với mục đích đe dọa và uy hiếp tấn công Liên Xô. Đáp lại, Cuba và Liên Xô bí mật xây dựng các căn cứ cất giữ tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa, có khả năng tấn công được toàn nước Mỹ, trên lãnh thổ Cuba.
Cuộc khủng hoảng chỉ được tháo ngòi vào ngày 28/10/1962 khi Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đạt được thỏa thuận với Tổng bí thư ĐCS Liên Xô Khrushchev: Nga rút các tên lửa khỏi Cuba và Mỹ cũng có hành động tương tự.
Đó là quãng thời gian căng thẳng nhất trong lịch sử thế giới, khi toàn nhân loại đứng bên bờ một cuộc chiến tranh hạt nhân, một cuộc chiến hủy diệt đáng sợ. Sự kiện này còn được các nhà làm phim viễn tưởng Hollywood Mỹ đưa vào trong bộ phim X-Men: First Class.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm diễn ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, xin tổng hợp và giới thiệu các hình ảnh hiện vật liên quan đến sự kiện.

Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba.

Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm,
thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16.

Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ,
 bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962.

Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ.

Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana.

Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.
Tên lửa Liên Xô thời chiến tranh lạnh được trưng bày tại pháo đài La Cabana, Havana, Cuba. Tên lửa KS-1 Komet là tên lửa không đối đất tầm ngắn, được thiết kế để chống hạm, thường được chở trên Tu-4K hoặc Tu-16. Cánh máy bay trinh thám U2 của lực lượng không quân Mỹ, bị tên lửa Liên Xô S-75 tại Cuba bắn hạ năm 1962. Tên lửa đất đối không tầm cao V-75 (SA-2) của Xô Viết. Tên lửa này từng tiêu diệt 1 chiếc U2 của Mỹ khi chiếc máy bay này bay trên vùng trời Liên Xô ngày 1/5/1960. Đây cũng là loại tên lửa được lực lượng phòng không Việt Nam sử dụng để bảo vệ vùng trời miền Bắc trước cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Một người lính đang canh gác tại khu vực pháo đài La Cabana. Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.

Tên lửa đạn đạo, có thể mang đầu đạn hạt nhân tầm trung R-12Dvina (SS-4) của Liên Xô. Việc triển khai loại tên lửa này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962.