Trò chơi "độc" của trẻ vùng cao

 (ANTĐ) - Những đứa trẻ mới lớn đã biết theo mẹ lên nương, khi về gùi của, gùi sắn, bé làm ít lớn làm nhiều. Tuổi thơ trẻ nhỏ vùng cao là thế, cuộc sống thiếu thốn đã làm cho chúng mất tuổi thơ. Còn trẻ miền xuôi thì khác, cùng tuổi ấy chúng vẫn còn quấy bố mẹ hết mức.

Trò chơi "độc" của trẻ vùng cao

 (ANTĐ) - Những đứa trẻ mới lớn đã biết theo mẹ lên nương, khi về gùi của, gùi sắn, bé làm ít lớn làm nhiều. Tuổi thơ trẻ nhỏ vùng cao là thế, cuộc sống thiếu thốn đã làm cho chúng mất tuổi thơ. Còn trẻ miền xuôi thì khác, cùng tuổi ấy chúng vẫn còn quấy bố mẹ hết mức.

Trẻ vùng cao tự lập hơn trẻ miền xuôi, nhất là trẻ em thành phố rất nhiều. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, người vùng cao không nuông chiều con theo cách miền xuôi, và họ cũng không thể có thời gian để chiều con cái. Chính vì thế bọn trẻ lên 2, 3 tuổi đã tự đi chơi, cõng em, đói tự ăn, còn lớn hơn một chút phải theo mẹ lên nương và khi về cũng mang theo bó củi nhỏ, hay gùi những thứ nhẹ. Tuổi thơ của chúng gắn với lao động, gắn với khó khăn, chính vì thế tất cả chúng đều có những sáng tạo riêng về những trò chơi rất độc đáo.

Tôi đã ghi lại những hình ảnh trò chơi của trẻ vùng cao để thấy được sự thích nghi này là quá trình vươn lên ngay từ nhỏ của những đứa trẻ không bao giờ được chiều chuộng.

Công viên trên...núi
Công viên trên...núi
Tự chế tạo đồ chơi
Tự chế tạo đồ chơi
Tài quá!
Tài quá!
Cấm xe ba bánh... chạy ở đường không có dốc
Cấm xe ba bánh... chạy ở đường không có dốc
Xe vào gara
Xe vào gara
Cầu trượt
Cầu trượt
Đường đua của trẻ thơ
Đường đua của trẻ thơ
Xe chạy bằng... lao dốc
Xe chạy bằng... lao dốc
Đua
Đua
Trượt
Trượt
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ

Ánh Nguyệt