Sợ bão lớn, người dân ven biển xây hàng trăm căn hầm trú ẩn

ANTĐ - Hằng năm, Quảng Nam hứng chịu nhiều cơn bão càn quét qua, gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhân dân. Mỗi trận “cuồng phong” đi qua, người dân lại đúc rút kinh nghiệm làm bài học áp dụng cho năm sau. Mùa mưa bão năm nay, hàng ngàn hộ dân ven biển rủ nhau xây hầm tránh bão...

Sau những ngày mưa dầm, mấy hôm nay trời có nắng trở lại, ông Trần Phong (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) lại đốc thúc đội thợ hồ địa phương nhanh chóng hoàn thành căn hầm tránh bão sát vách ngôi nhà của gia đình. Mặc dù điều kiện còn khó khăn nhưng gia đình ông Phong cũng cố gắng xây dựng căn hầm rộng chừng 4 mét vuông, đổ bê tông kiên cố, chi phí cho sắt thép và vật liệu lên đến 20 triệu đồng.

Ông Trần Phong cho biết:  “Do điều kiện nhà cửa không được kiên cố lắm, cho nên vay mượn một số tiền về xây cái hầm để vợ con trú bão an toàn”.

Sợ bão lớn, người dân ven biển xây hàng trăm căn hầm trú ẩn ảnh 1

Hầm tránh bão của người dân ven biển tỉnh Quảng Nam

Năm nay là năm khá bộn rộn đối với đội thợ xây dựng của anh Nguyễn Tấn Trọng ở địa phương này, làm nhiều công trình không phải chỉ đảm nhận xây nhà cửa của người dân mà là xây hầm tránh bão. Tùy theo điều kiện kinh tế của hộ dân mà anh Trọng lo luôn khâu thiết kế căn hầm đảm bảo an toàn nhất.

Ông Nguyễn Tấn Trọng, thợ hồ xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết: "Chi phí một cái hầm, điều kiện khó khăn thì 20 triệu, nếu có thêm công trình phụ để gia đình sinh hoạt được thì chi phí khoảng 30 triệu… ".

Ám ảnh về những cơn bão mạnh năm 2013 xé toang nhà cửa, cấy cối ngã đổ, gia đình chị Phan Thị Thuyền không khỏi lo lắng. Trước mùa mưa bão đến, chị Thuyền quyết định xây căn hầm tránh bão liền kề ngôi nhà mình, rộng khoảng 12 mét vuông, chi phí hết hơn 30 triệu đồng.

Căn phòng này có thể giúp cho 4 người trong gia đình chị Thuyền và thêm ít nhất 5 - 6 người thân, bà con xóm giềng khác trú bão an toàn. Gia đình chị Thuyền cũng đã lo chu đáo mọi phương tiện, lương thực khi bão ập đến.

Sợ bão lớn, người dân ven biển xây hàng trăm căn hầm trú ẩn ảnh 2

Những căn hầm kiên cố giúp người dân giảm thiểu thiệt hại khi bão về

Ông Nguyễn Trường Năm – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam cho biết: “Gia đình nào có điều kiện kinh tế thì xây dựng hầm riêng để trú bão, người không có thì rủ 3, 4 hộ trở lại góp vốn xây dựng chung một cái. Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện nay, mỗi thôn có ít nhất 100 hầm trú bão, toàn xã có 6 thôn thì ít chi cũng 600 cái hầm như thế. Điều này làm giảm bớt lo lắng cho địa phương mỗi khi mưa bão ập về”. 

Đây là cách bảo vệ tính mạng của người dân trước diễn biến ngày càng bất thường và nguy hiểm của thiên tai. Về lâu về dài thì người nghèo khi xây hầm trú bão, họ cần sự giúp đỡ nhiều hơn từ phía nhà nước, được như thế sẽ giảm thiểu thiệt hại và cả nỗi lo lắng từ các cấp chính quyền đến người dân mỗi mùa mưa bão về.