Casino và trò chơi điện tử có thưởng (2)

Những việc có thể học

ANTĐ - Các công ty điều hành sòng bạc của Hoa Kỳ đang xem châu Á là một thị trường tăng trưởng mới quan trọng, trong bối cảnh các casino tại Hoa Kỳ vẫn đang chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Hãng kiểm toán Pricewaterhouse Coopers dự báo, khu vực châu Á sẽ chiếm 43% doanh thu thị trường casino toàn cầu vào năm 2015, từ mức 29% trong năm 2010. Và Việt Nam cũng nằm trong tầm ngắm này.

Marina Bay Sands ở Singapore, "con gà đẻ trứng vàng" của Las Vegas Sands


Cung cách quản lý hiện đại

Cùng với Hồng Kông, Ma Cao từ hơn 100 năm nay đã được các nhà kinh doanh Bồ Đào Nha biến thành một trung tâm cờ bạc của thế giới và châu Á với các casino nổi tiếng như Lisboa, MGM Grand Macau, Crown Macau, Crystal Palace, Mandarin   Oriental Casino, The Sands Ma Cao and Wynn Casino. Đây là những casino lớn và nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Ma Cao rộng không quá 25km, dân số chưa đến 600.000 người, nhưng mỗi năm Ma Cao thu trên 30 tỷ USD từ các dịch vụ vui chơi giải trí. Từ năm 1962 Hiệp hội Sociedae de Tusismo e Diversoes de Macao trở thành độc quyền cấp giấy phép ở Ma Cao và lãnh thổ nhỏ thuộc Bồ Đào Nha này đã trở thành một vương quốc casino nổi tiếng đứng hàng đầu châu Á. 

Ở Trung Quốc, hiện nay bao gồm cả Hồng Kông và Ma Cao hiện tồn tại hai phương thức quản lý đối với cờ bạc: Trung Quốc lục địa kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền từ năm 1949 đánh bạc bị cấm dưới mọi hình thức. Những năm gần đây trong tiến trình cải cách và mở cửa, Chính phủ Trung Quốc cho phép mở một số sòng bạc dạng slot machine ở một số vùng kinh tế mở dành cho người nước ngoài và Hoa kiều. Còn ở Hồng Kông và Ma Cao vẫn áp dụng phương thức quản lý cũ với cờ bạc là cấp phép và thu thuế. Sau khi Hồng Kông và Ma Cao được trao trả cho Trung Quốc, với chính sách “một Nhà nước, hai chế độ”, Chính phủ Trung Quốc vẫn cho phép Hồng Kông, Ma Cao quản lý các sòng bạc và chính sách về quản lý cờ bạc ở Hồng Kông, Ma Cao vẫn như trước đây. Các sòng bạc casino vẫn đông khách và nhộn nhịp như xưa và đây là một nguồn thu ngân sách lớn của Nhà nước Trung ương Trung Quốc và hai đặc khu hành chính - kinh tế này. 

Tại Philippines và Malaysia, các sòng bạc được nhà nước cấp phép hoạt động. Tại Philippines Công ty Philippines Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) dưới sự kiểm soát của Chính phủ quản lý các casino ở nước này. PAGCOR tổ chức các trò chơi bingo ở 10 casino và trò chơi slot machine ở một sòng bạc casino ở Manila. Phần lớn khách chơi cờ bạc ở Philippines là người nước ngoài.

Tại Malaysia, Chính phủ là người chủ sở hữu sòng bạc lớn nhất Đông Nam Á ở Kuala Lumpur.

Ở Campuchia sòng bạc casino đầu tiền được mở trên thuyền nổi Mega Resort    floating casino trên sông Tonle Sap vào năm 1995. Năm 1996 trên địa phận gần biên giới Thái Lan, chính quyền địa phương đã mở nhiều casino, Chính phủ đã thu được 500.000 USD lợi nhuận. Nhiều casino lớn được mở trên địa phận tỉnh Svây Riêng đối diện cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh.

 Theo nhật báo Phố Wall, Singapore đã thành công trong những năm gần đây khi trở thành một trung tâm sòng bạc của khu vực. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia khác như Nhật Bản cũng đang bàn nhiều về chuyện nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động đánh bạc. Trung tâm casino của thế giới đang dịch chuyển về châu Á.

Thành công về mặt tài chính

Tại Singapore, các tổ hợp sòng bạc Marina Bay Sands của Las Vegas Sands Corp. và Resorts World Sentosa của Genting Singapore PLC được mở cửa vào năm 2010 sau khi Chính phủ của đảo quốc giàu có này bán đấu giá giấy phép hoạt động casino. Cuộc bán đấu giá giấy phép hoạt động casino này diễn ra sau nhiều năm Chính phủ Singapore lưỡng lự và lo ngại khả năng xảy ra những tác động xã hội bất lợi của các sòng bạc. Tuy nhiên, các casino của Singapore đã gặt hái được thành công về mặt tài chính, giúp thu hút lượng du khách lớn tới nước này mà không làm gia tăng tình trạng tội phạm hay các vấn đề khác.

Tại đảo quốc này Chính phủ và nhà đầu tư cùng quản lý Casino, công dân phải trên 21 tuổi mới được vào và phải đóng lệ phí 100 đô la Singapore cho/lần và 2.000 đô la Singapore/tháng và điều này sẽ hạn chế được những người cho thu nhập thấp. Nếu nhìn vào Casino Marina Bay Sands Singapore), nơi giúp số du khách quốc tế đến quốc đảo sư tử tăng 20%, và tăng lượng chi tiêu mỗi đầu du khách lên 49%. Thêm vào đó, mỗi khu phức hợp của Las Vegas Sands sẽ mở ra cơ hội việc làm trực tiếp và gián tiếp cho 12.000 - 14.000 người, điều mà ông chủ của Sands cho là tạo cơ hội cho người nghèo thay vì “móc túi” của họ. Nhờ casino mà du lịch Singapore thay đổi một cách chóng mặt. Trước đây, khách chơi bài từ  Singapore phải qua Malaysia, nhưng giờ đã không còn.

Nhiều quốc gia khác cũng đang ấn tượng mạnh với thành công của Singapore trong kinh doanh casino. Một nhóm nghị sỹ Nhật Bản hiện đang xem xét kế hoạch để đưa ra một dự luật nhằm mở đường cho các casino được hoạt động rộng rãi ở nước này. Philippines cũng có kế hoạch dùng casino để thu hút thêm du khách nước ngoài.

(Còn tiếp)