Casino và trò chơi điện tử có thưởng (1)

Guồng máy xoáy tiền

ANTĐ - Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã và đang xây dựng hoàn tất dự thảo Nghị định của Chính phủ về hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng dự kiến sẽ trình Chính phủ trong thời gian tới. Trong dư luận xã hội cũng có những ý kiến nhiều chiều về vấn đề xây dựng casino ở Việt Nam. Để hiểu rõ thêm về vấn đề này, Báo An ninh Thủ đô đăng loạt bài “Casino và trò chơi điện tử có thưởng” của Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Casino ở khách sạn Cosmopolitan ở Las Vegas

Cuộc đời con người ai cũng có những ao ước gặp vận may, nhưng thường đó chỉ là những giấc mơ và mong muốn ít khi thành hiện thực. Số người được cuộc, may mắn rất ít và toán học đã chứng minh điều này. Nếu không như vậy toàn người gặp may mắn thì làm sao các sòng bạc casino có thể tồn tại được. Những casino ở Las Vegas đã lột từng đồng tiền của các con bạc với sự duyên dáng của chủ nhà lịch sự, quan tâm một cách cảm động tới lợi ích của người thua cuộc. Và chính vì thế mà mọi người vẫn ngày đêm tìm đến thử vận may ở các sòng bạc trên thế giới.

Những kinh đô cờ bạc

Mặc dù đã tham quan nhiều Casino trên thế giới ở Monaco, Sydney, Tokyo, HongKong… nhưng có lẽ bạn phải đến Las Vegas mới thấy hết được sự hấp dẫn của thế giới cờ bạc.

Tại các khách sạn của Las Vegas, trước khi đi vào bàn thường trực, lễ tân của khách sạn thường phải đi qua một hàng dài các máy chơi bạc tự động. Trong một khách sạn cỡ trung bình 3 sao thường có tới 400-600 máy đánh bạc loại này. Khi điền giấy tờ vào khách sạn, các chiêu đãi viên thường đưa cho khách một số tích kê chơi keno - một loại cờ bạc rất phổ biến ở thành phố này. Cạnh thang máy được đặt các máy chơi tự động, xa hơn một chút là bàn chơi xóc đĩa được chiếu sáng rực rỡ, các bàn chơi baccarat và blaokjak. Khi vào các nhà ăn, các bar chỗ nào khách cũng gặp sòng bạc. Không khí cờ bạc chiếm toàn bộ các khách sạn và thành phố cờ bạc này hoạt động suốt ngày đêm. 

Các nhà kinh doanh Hoa Kỳ đã sáng tạo ra ở đây một phương pháp kinh doanh hết sức thâm thuý. Tiền thuê phòng ở khách sạn chỉ vài ba USD, thức ăn rẻ hơn bất cứ nơi nào khác, đồ uống cũng bán với giá rất hạ. Trong phần lớn các sòng bạc, những cô chiêu đãi viên trẻ đẹp phục vụ giải khát không mất tiền. Những cốc nước tưởng như cho không này được tính vào chi phí của khách sạn. Ở những quán ăn tự động, chứa rất nhiều thức ăn, khách ăn bao nhiêu tuỳ ý, chỉ phải trả một giá chung rất rẻ. Ở nước Mỹ giá cho một bữa ăn trưa khiêm tốn là 6 USD, bữa ăn tối không dưới 10 USD thì một số khách sạn ở Las Vegas tính có 65 cent cho một bữa ăn tối với nhiều món. Sự hào phóng này đã đem lại cho các nhà kinh doanh Hoa Kỳ nhiều lợi nhuận vì khách thập phương kéo đến thành phố cờ bạc này ngày càng nhiều .

Một thành công nữa của Las Vegas là các khách sạn và sòng bạc mở cửa cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, hữu danh hay vô danh, thậm chí cho cả người da đen và dân Puectorico. Tại đây người ta tuyên bố: “Casino ở châu Âu  chỉ dành cho người giàu. Còn chúng tôi ở Las Vegas xây dựng casino dành cho tất cả mọi người. Ngài có thể đến chơi với một hay vài triệu USD, trong một bộ smoking sang trọng hay vận quần soóc sờn rách. Không ở đâu trên thế giới này ngài có thể dẫn con nhỏ tới chơi casino. Nhưng ở Las Vegas thì được. Trong khi bố mẹ chơi bài, người của chúng tôi đã tốt nghiệp các lớp đào tạo và chăm sóc trẻ em có chất lượng, sẽ chăm lo chu đáo cho con em các ngài”.

Ở một số khách sạn ở Las Vegas người ta còn tổ chức cả những chuyến du lịch hấp dẫn suốt đêm cho trẻ em. Các nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn những tiết mục nghệ thuật cho các em để bố mẹ có thời gian đánh bài thâu đêm.

Cuộc đua không hồi kết

Nếu như Las Vegas được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của thế giới, thì Hồng Kông, Ma Cao trước khi trở về Trung Quốc đã được mệnh danh là thủ đô cờ bạc của châu Á .

Các sòng bạc ở Hồng Kông có quan hệ mật thiết với các sòng bạc ở Ma Cao và nhiều nước trên thế giới. Khác với các nước khác, ở Hồng Kông và Ma Cao người ta tổ chức những khoá học cách đánh bạc, được giảng dạy cẩn thận. Phần lớn học viên đều là những người giàu có hoặc có niềm đam mê cờ bạc. Theo Luật Cờ bạc của Hồng Kông và Ma Cao, người thua bạc cháy túi được chủ sòng bạc tặng một vé máy bay và chi phí đủ về tới nhà mình. Dĩ nhiên số tiền “quà tặng” này không thấm vào đâu so với số tiền mà khách thua. Các casino ở Hồng Kông còn được quảng cáo, giới thiệu ở khắp mọi nơi, nhất là trên sách báo và tại các khách sạn. Hầu như các khách sạn lớn đều có các sòng bạc, chỉ quy mô là khác nhau. Sòng bạc Hồng Kông mở suốt ngày đêm, càng về đêm càng đông khách. Sau những bữa tiệc, sau những hoạt động kinh doanh căng thẳng, những người giàu lại tìm đến các casino để “giải sầu”.

Do ở Hồng Kông các sòng bạc được chính quyền cho phép hoạt động hợp pháp nên chúng được cảnh sát tham gia giữ gìn trật tự, an ninh. Tại các sòng bạc khách quậy phá, gây rối, nếu bảo vệ của sòng bạc không giải quyết nổi, ngay lập tức các nhân viên cảnh sát địa phương sẽ có mặt ngay để giải quyết nhờ các đường dây nóng được thiết lập giữa các casino và các đồn cảnh sát. Các đồng nghiệp Cảnh sát Hồng Kông cho biết nhiều sòng bạc đều liên quan tới giới tội phạm có tổ chức, rửa tiền nên các nơi này đều được cơ quan cảnh sát giám sát rất chặt chẽ.

(Còn nữa)