“Bóc lột tình dục” qua mạng để tống tiền

ANTĐ - Trong một nghiên cứu mới được công bố từ hãng bảo mật Trend Micro cho thấy, tội phạm mạng đang gia tăng thực hiện hành vi bóc lột tình dục (sextortion) trên di động, ép các nạn nhân thực hiện quan hệ tình dục hoặc lưu lại các cuộc trò chuyện đầy nhục dục trên mạng của nạn nhân, sau đó tống tiền họ để không bị tung ra các hình ảnh, video nhạy cảm.
“Bóc lột tình dục” qua mạng để tống tiền  ảnh 1

Ăn cắp ảnh nude, tống tiền

Cảnh sát Mỹ vừa bắt giữ Michael C Ford (35 tuổi, sống ở Anh từ năm 2006) tại sân bay Atlanta với cáo buộc dùng ảnh nude để tống tiền các nạn nhân. Các điều tra viên Mỹ chỉ rõ, Ford đã từng giả danh là nhân viên của tập đoàn Google tại Mỹ. Ford đã tráo đổi bất hợp pháp mật khẩu hòm thư gmail của một cô gái 22 tuổi sinh sống tại bang Illinois (Mỹ). Sau khi lấy cắp được những bức ảnh nude của cô gái này, Ford đã ép nạn nhân phải chụp những bức ảnh thay quần áo của những cô gái khác để có thể uy hiếp nhiều nạn nhân hơn.

 “Tôi muốn cô ghi hình những cô gái gợi cảm đang thay quần áo ở các phòng tập, các cửa hiệu quần áo, bể bơi... Cô hãy làm đi, và tôi sẽ biến mất”, Ford nhắn cho một nạn nhân. Các công tố viên cho biết, khi nạn nhân không làm theo, Ford ngay lập tức viết thêm một email dọa nạt: “Được, cứ chờ đấy. Tôi sẽ đăng lên mạng những gì tôi có và gửi cho bạn bè cô. Hình ảnh, tên tuổi, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng... Tôi cho cô cơ hội nhưng cô đã bỏ qua”. Trong một trường hợp, theo các công tố viên, Ford gửi những bức ảnh riêng tư qua email cho cha mẹ và em trai của một cô gái.

Nhân viên điều tra đã tìm thấy bảng số điện tử của 262 hòm thư trên máy tính của Ford tại văn phòng đại sứ quán Anh và cho rằng chủ nhân của 262 tài khoản này đều là người bị hại từ những hành vi đê hèn của Ford. Đa số người bị hại đều là sinh viên trường đại học Michigan. Một số chủ nhân của những tài khoản trên là thành viên của hội nữ sinh một trường đại học tại bang Indiana (Mỹ).

 “Anh ta nhắm tới những cô gái đang học đại học và cao đẳng ở Mỹ, tìm kiếm thành viên các hội nữ sinh... và người mẫu gợi cảm” - Mona Sedky, một luật sư thuộc Bộ Tư pháp Mỹ, trả lời trên Tạp chí Hiến pháp Atlanta. Việc xét xử tội “chôm” những bức ảnh “gợi tình” của các cô gái rồi dọa tiết lộ để tống tiền của Ford nhận được sự quan tâm theo dõi từ cộng đồng mạng.

Nhân viên điều tra cho biết, Ford là công dân Mỹ, năm 2005 trước khi đến Anh, Ford sinh sống tại bang Geogria Mỹ. Từ năm 2009, Ford bắt đầu làm việc tại Đại sứ quán Mỹ trụ sở tại London (Anh) và sống ở vùng ngoại ô London. Sau khi bị cảnh sát bắt giữ và đang phải đối mặt với tòa án, Ford đã bị sa thải khỏi văn phòng Đại sứ quán Mỹ tại Anh.

Từ ép buộc quan hệ tình dục đến tống tiền 

Trong một nghiên cứu mới được công bố từ hãng bảo mật Trend Micro cho thấy, tội phạm mạng đang gia tăng thực hiện hành vi bóc lột tình dục (sextortion) trên di động, ép buộc các nạn nhân thực hiện quan hệ tình dục hoặc lưu lại các cuộc trò chuyện đầy nhục dục trên mạng của nạn nhân, sau đó tống tiền họ để không bị tung ra các hình ảnh, video nhạy cảm.

Trend Micro đã công bố các ví dụ về hành vi bóc lột tình dục ở nhiều quốc gia châu Á thuộc khu vực Viễn Đông cho thấy, tội phạm mạng đã cải tiến chiến thuật tống tiền khi sử dụng phần mềm độc hại trên di động để ăn cắp dữ liệu từ thiết bị di động của nạn nhân, sau đó chúng dùng những dữ liệu này để uy hiếp tống tiền họ.

Điển hình vụ các thành viên của một nhóm tội phạm tống tiền tình dục qua mạng ở Philippines đã tạo ra các tài khoản Facebook, giả mạo là những cô gái khêu gợi thu hút nam giới vào tán gẫu với chúng. Sau đó, chúng gợi ý họ chat video khiêu dâm (sex) trên Skype để có thể ghi lại những đoạn video ấy. Những đoạn phim này được dùng để ép nạn nhân gửi 1.000 USD cho tội phạm nhằm giữ nội dung hình ảnh không bị phát tán.

Nếu nạn nhân từ chối trả tiền, chúng sẽ công khai video lên Youtube hoặc gửi đến danh sách bạn bè trực tuyến của họ. Gần đây lại xuất hiện chiêu giả vờ gặp các vấn đề về âm thanh trong khi chat, hoặc nói chuyện Skype, rồi thuyết phục nạn nhân tải về một ứng dụng Android để sửa lỗi này, buộc nạn nhân phải dùng Smartphone Android hoặc thiết bị di động.

Cảnh sát Hoàng gia Canada cũng đã xác nhận số trường hợp bị bóc lột tình dục trên mạng (online sextortion) ở nước này đã tăng lên kể từ năm 2013, và gần đây nhất được ghi nhận trên các website tìm bạn bốn phương, hoặc các website hò hẹn trên các mạng xã hội “tham gia miễn phí”. Điều đáng lưu ý là nạn nhân có cả nam lẫn nữ, và 3 trường hợp mới nhất trong năm 2015 đều là nam.

 Mới đây, Amanda Todd - một thiếu niên ở Port Coquitlamx đã phải tự tử sau khi bị một kẻ “bóc lột tình dục” trên internet trong một khoảng thời gian dài. Các vụ việc được Trend Micro phát hiện khá phức tạp, nhắm đến nhiều người ở nhiều nền văn hóa và quốc gia khác nhau. Tội phạm mạng đặc biệt nhắm vào những người mà chúng nghĩ dễ tấn công nhất dựa trên nền văn hóa của họ.

Do tính chất nhạy cảm của các vụ bóc lột tình dục nên nhiều vụ việc không được báo cáo - Gregory Anderson, Giám đốc khu vực tại Trend Micro cho biết. Để tránh trở thành nạn nhân của những cuộc tấn công như thế này, ông Anderson nói: “Trước tiên, người dùng đừng quá tin tưởng rằng những thứ họ lưu trong di động đều bảo mật, tội phạm mạng có nhiều cách và phương tiện để truy cập vào tất cả các dạng dữ liệu cá nhân”.

Ông cho biết thêm rằng, có những cá nhân liên quan đến các vụ việc này khi câu kết cùng tội phạm. Chính vì vậy, người dùng nên tránh xa các trang web mờ ám, bảo mật thông tin cá nhân của mình ở các trang mạng xã hội và không nên chấp nhận kết bạn với bất kì ai mà mình không biết rõ. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần thận trọng khi tải các ứng dụng vì hiện có rất nhiều ứng dụng giả mạo được tạo ra với mục đích xấu.