Xử lý thêm 6 “cò mồi” chùa Hương

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT ở khu vực chùa Hương, ngày 28-2, Đội Chống tội phạm trên tuyến, địa bàn trọng điểm (Đội 5), Phòng CSHS - CATP Hà Nội tiếp tục phát hiện, xử lý 6 đối tượng có hành vi “cò mồi” lôi kéo tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng.

Các đối tượng bị lực lượng công an xử lý là Nguyễn Văn Sơn, SN 1987; Lê Cao An, SN 1986; Trịnh Văn Cường, SN 1988; Lê Văn Đức, SN 1976; Nguyễn Đình Trung, SN 1974 và Nguyễn Xuân Sáng, SN 1987, đều trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). 

Các đối tượng trên bị phát hiện hành vi “cò mồi” tại các khu vực đường Phù Đổng, huyện Mỹ Đức; Quốc lộ 21B, huyện Ứng Hòa; xã Vân Đình, huyện Ứng Hòa; xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức và tại bến đò chùa Hương. Theo lời khai của 6 “cò mồi”, gia đình các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương. Hiện cơ quan công an đang xem xét để xử lý các đối tượng “cò mồi” theo quy định của pháp luật.