Xóa đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 1 kg ma túy đá và 420 triệu đồng

ANTĐ - Sau thời gian nắm bắt thông tin và lập chuyên án truy bắt các đối tượng trong đường dây ma túy liên tỉnh buộc phải tra tay vào còng. Cơ quan Công an cũng thu giữ 1 kg ma túy đá và 420 triệu tiền mặt.

Ngày 24-3, cơ quan CAH Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, cho biết, vừa triệt phá thành công một ổ nhóm có hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy liên tỉnh. 

Theo đó, từ đầu tháng 3-2015, CAH Hưng Nguyên phát hiện một số đối tượng ở địa bàn xã Hưng Lĩnh, Hưng Long, có biểu hiện hoạt động trong đường dây ma túy từ các tỉnh phía Bắc. Qua báo cáo của các trinh sát nằm vùng báo về, lãnh đạo CAH quyết định thành lập chuyên án 315 để đấu tranh với tội phạm tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Xóa đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 1 kg ma túy đá và 420 triệu đồng ảnh 1

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Đến 16h ngày 19-3, các trinh sát phát hiện Đặng Đình Hiệu (SN 1979, trú ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) mua ma túy của Trần Văn Thắng (SN 1964, trú tại xã Hưng Lĩnh), ngay lập tức, Hiệu và Thắng bị bắt. Khám xét nhà của đối tượng Thắng, lực lượng Công an thu giữ được gần 50g ma túy đá. 

Ngày 22-3, qua điều tra mở rộng lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Ngô Xuân Công (SN 1960, trú tại xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên) khi y đang trên đường vận chuyển 120g ma túy đá. 

Xóa đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 1 kg ma túy đá và 420 triệu đồng ảnh 2

Đối tượng Tiềm tại cơ quan Công an

Từ lời khai của 3 đối tượng trên, lực lượng Công an huyện đã thành lập tổ công tác gồm 7 đồng chí lên đường ra Hà Nam thực hiện lệnh bắt khẩn cấp với Nguyễn Văn Tiềm (SN 1977) và Nguyễn Việt Hùng (SN 1990, cùng trú tại xã Đức Hợp, huyện Kim Động, Hưng Nguyên); Cao Thị Tuyết Nhung (SN 1993, trú tại Hoài Đức, Hà Nội), khi các đối tượng này đang trú tại phòng 302, nhà nghỉ Hương Giang, xã Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam. 

Tại hiện trường thu giữ 1 kg ma túy đá, 3 gam heroin, 3 cân điện tử, 1 đèn khò, 1 xe mô tô cùng 420 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Xóa đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 1 kg ma túy đá và 420 triệu đồng ảnh 3

Tang vật vụ án cùng số tiền mặt của các đối tượng bị lực lượng Công an thu giữ

Được biết, Hiệu là kẻ nghiện ma túy, thường xuyên quấy phá trên địa bàn. Công trước đây nằm trong đường dây buôn bán trái phép chất ma túy lớn. Tiềm có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn huyện Kim Động, Hưng Yên. Còn Nhung là đối tượng lang thang, bỏ chồng và có con nhỏ 2 tuổi.

Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.