Xét xử vợ chồng chủ xưởng làm 13 công nhân chết cháy

ANTĐ - Hôm nay (30-7), TAND TP Hải Phòng sẽ tiến hành phiên xét xử đối với vợ chồng Bùi Thị Hiền (SN 1987) và Nhiếp Thiếu Phong (SN 1970, quốc tịch Trung Quốc), bị VKSND cùng cấp truy tố về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo khoản 3, Điều 240-BLHS. 

Cùng phải hầu tòa và cùng tội danh với vợ chồng Bùi Thị Hiền còn có các bị cáo: Bùi Thị Sự (SN 1967), Lê Văn Bẩy (SN 1985), cùng trú ở xã Tân Dân, huyện An Lão và Nguyễn Văn Linh (SN 1984), HKTT tại xã Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Cáo trạng truy tố các bị cáo thể hiện, chiều 29-7-2011, tại xưởng may gia công mũ giày và vải Thuận Phát ở thôn Đại Hoàng II, xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng (do vợ chồng Bùi Thị Hiền làm chủ) xảy ra vụ hỏa hoạn, cháy rụi toàn bộ nhà xưởng. Hậu quả làm 13 công nhân bị tử nạn tại chỗ và 25 người khác bị trọng thương. Ngay sau khi phát hiện nhà xưởng bị cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, vợ chồng Bùi Thị Hiền đã tìm đường chạy trốn sang Trung Quốc, nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn này được xác định là do vợ chồng Hiền tổ chức hàn xì nhà xưởng gây cháy. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31-7. Báo ANTĐ sẽ thông tin mọi diễn biến của phiên tòa này.