Xét xử nhóm cướp hiệu vàng táo tợn tại Hà Nam

ANTĐ - Phạm Xuân Hảo (26 tuổi) lĩnh mức án 17 năm tù; Hoàng Văn Hùng (24 tuổi), mức án 16 năm tù, cùng về tội Cướp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. 

Các bị cáo Lê Bá Thọ, Đinh Khắc Quang (cùng 20 tuổi) và Lê Thanh Tùng (25 tuổi), lĩnh mức án từ 3 đến 9 năm tù về tội Cướp tài sản. Đây là bản án vừa được TAND tỉnh Hà Nam tuyên phạt đối với nhóm 5 đối tượng gây ra vụ cướp hiệu vàng Ngọc Bốn, ở xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, Hà Nam hồi cuối năm 2014.

Theo cơ quan tố tụng, sáng 28-10-2014, Hảo lái xe ô tô loại 16 chỗ chở Hùng, Quang, Tùng, Thọ mang theo súng K59 cùng 5 viên đạn và nhiều búa, đao, bình xịt hơi cay đến hiệu vàng Ngọc Bốn. Đến nơi, Hảo ngồi trên xe ô tô cảnh giới để đồng bọn bịt kín mặt cầm súng, hung khí lao vào tấn công, uy hiếp các thành viên trong gia đình chủ hiệu vàng, rồi dùng dao, búa đập vỡ tủ đựng vàng, lấy đi tổng số nhẫn vàng, dây chuyền vàng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Diễn biến vụ cướp xảy ra trong khoảng 1 phút.

Gây án xong, nhóm đối tượng bỏ chạy về hướng Ninh Bình. Khi bị người dân phát hiện và tri hô, chúng quay xe bỏ chạy về phía TP Phủ Lý. Khẩn trương điều tra, lực lượng Công an bắt giữ được 4 tên Hảo, Tùng, Quang, Hùng khi đang trốn ở nhà người họ hàng của Hảo ở xã Thanh Châu, TP Phủ Lý. Toàn bộ tang vật và hung khí gây án các đối tượng giấu dưới cống đã bị cơ quan Công an tìm thấy. Ngay trong tối 28-10, đối tượng Thọ cũng đã bị bắt khi đang có mặt ở một đám cưới tại huyện Thanh Liêm.