Vừa lấy chồng được một tháng đã bị sát hại

ANTĐ - CAQ Bắc Từ Liêm và các phòng nghiệp vụ CATP hiện đang điều tra truy bắt đối tượng Cao Xuân Quát (SN 1990) trú tại ngõ 126 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh,quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nghi can chính gây ra cái chết cho chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang - vợ Quát vào chiều 19-12.

Chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang trú tại phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm và Cao Xuân Quát mới cưới được 1 tháng, sống cùng gia đình Quát tại địa chỉ trên. Chiều 19-12, trong khi bố mẹ Quát đi vắng, một số người hàng xóm có nghe tiếng vợ chồng Quát - Trang to tiếng với nhau nhưng nghĩ là mâu thuẫn giữa vợ chồng trẻ nên cũng không để ý. Đến tối cùng ngày, sau nhiều lần gọi điện cho chị Trang không được, người thân chị Trang đã tìm đến nhà Quát và phát hiện chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang đã tử vong với nhiều vết thương ở trên đầu. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, nghi can số 1 trong vụ việc chính là Cao Xuân Quát (SN 1990), chồng nạn nhân.

Người nhà chờ khám nghiệm tử thi chị Nguyễn Ngọc Ánh Trang tại Bệnh viện E

Nhận được tin báo của người dân, CAP Xuân Đỉnh quận Bắc Từ Liêm đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, báo cáo CAQ và các phòng nghiệp vụ CATP để điều tra vụ án. Tại hiện trường cơ quan công an phát hiện bên cạnh xác chị Trang có chiếc ghế gỗ có nhiều vết máu và dấu tay của Cao Xuân Quát.

Tối 19-12, nạn nhân Nguyễn Ngọc Ánh Trang đã được đưa đến Bệnh viện E để khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Thông tin từ CAP Xuân Đỉnh cho biết, hai vợ chồng Quát mới cưới và đều chưa có nghề nghiệp ổn định. Được gia đình hỗ trợ, cả hai đang có ý định mở quán internet ngay tại nhà. Trước khi xảy ra vụ việc, giữa hai vợ chồng cũng có lời qua tiếng lại với nhau. Được biết, Quát mới tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin. Sau khi gây án, Cao Xuân Quát đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận định ban đầu, nguyên nhân xảy ra án mạng có thể do mâu thuẫn tiền bạc giữa hai vợ chồng.

Sáng 20-12, thi thể nạn nhân Nguyễn Ngọc Ánh Trang đã được bàn giao cho gia đình để làm các thủ tục mai táng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.