Vụ thu giữ 12 tấn thực phẩm chức năng “có vấn đề”: Bắt khẩn cấp 3 đối tượng

ANTĐ - CQĐT CATP Hà Nội chiều 27-1 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Tuấn Linh (SN 1984) quê quán phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An; Nguyễn Công Việt (SN 1986) quê quán thị trấn Lim, tỉnh Bắc Ninh và Hoàng Thị Hồng Liên (SN 1982) quê quán Nghệ An, để điều tra về hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, trưa 24-1, tổ công tác Đội 4 - Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường phối hợp với Đội 8 - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, bắt quả tang Nguyễn Tuấn Linh đang vận chuyển 170 hộp sữa ong chúa giả nhãn hiệu Costar/Royal Jelly 1450 đi tiêu thụ tại phố Trần Khát Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng.

Từ lời khai của Linh, cơ quan công an đã xác định thêm 2 đối tượng khác là Liên và Việt đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp 5 kho là nơi tập kết và sản xuất thực phẩm chức năng giả của Liên tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Tổng khối lượng sản phẩm bị thu giữ tương đương 12 tấn hàng hóa cùng phương tiện dùng để sản xuất, đóng gói sản phẩm.

CATP Hà Nội đã phối hợp với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để phân loại, xác định số hàng thu giữ. Kết quả ban đầu cho thấy, trong số 12 tấn thực phẩm chức năng bị thu giữ có 4 loại thực phẩm chức năng bị làm giả và 9 loại chưa rõ nguồn gốc. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.