Hà Nội

Vợ trẻ bị bắt vì “giúp” chồng buôn ma tuý

ANTĐ -  Mới 22 tuổi, lại đang nuôi hai con nhỏ nhưng Nguyễn Hiếu Linh đã hai lần “dính án” vì "giúp" chồng…buôn ma túy.

Ngày 26/11, cơ quan CSĐT – CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai vợ chồng Nguyễn Biên Thùy, SN 1969 và Nguyễn Hiếu Linh, SN 1992, trú tại tổ 29, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu trinh sát, vợ chồng Nguyễn Biên Thùy và Nguyễn Hiếu Linh đến thuê nhà tại ngõ 134, tổ 29, phường Hoàng Văn Thụ cách đây khoảng 1 tháng. Đây là con ngõ cụt và căn nhà vợ chồng Thùy – Linh thuê trọ nằm ở chính điểm cụt đó nên ít người để ý đến. Mỗi lần ra vào, vợ chồng Thùy đều nhìn trước, ngó sau, rất cảnh giác. Không chỉ thế, cửa nhà luôn được khóa trái cẩn thận.

Hai vợ chồng Thùy và Linh

Nói về Nguyễn Hiếu Linh, dù mới chỉ 22 tuổi nhưng đã sinh cho Thùy hai mặt con, hiện đang nuôi con nhỏ mới được khoảng 3 tháng tuổi. Trước đó, Linh bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy – CATP Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi buôn bán ma túy. Tuy nhiên, cũng vì đang nuôi con nhỏ nên Linh được tại ngoại. Về phần Thùy, đối tượng này đã có 2 tiền án tội gây rối trật tự công cộng, 1 tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 lần bị đi cai nghiện bắt buộc.

Với tiểu sử “ra tù, vào tội”, vợ lại đang bị điều tra nên Nguyễn Biên Thùy tỏ ra khá thận trọng. Đối với người lạ, Thùy nhất định không tiếp và xua đuổi, còn nếu gặp “con nghiện” quen thì đối tượng này mời hẳn vào trong nhà, sau đó khóa trái cửa cẩn thận mới thực hiện “giao dịch”.

Ngoài buôn bán, cơ quan công an xác định, vợ chồng Thùy còn tổ chức sử dụng ma túy ngay tại nhà. Chính vì vậy, Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo phải triệt xóa tụ điểm này.

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, khoảng 18h ngày 20/11, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự - CAQ Hoàng Mai phối hợp với CAP Hoàng Văn Thụ đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với vợ chồng Nguyễn Biên Thùy và Nguyễn Hiếu Linh. Thời điểm bị bắt, Thùy đang đi cùng với một đối tượng tên Đặng Minh Quân, SN 1990, trú tại tổ 25 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khám tại chỗ trong người Quân có một túi ni lông chứa ma túy đá. Quân khai nhận, vừa mua của Thùy với giá 700.000 đồng.

Khám xét nơi ở của vợ chồng Thùy, cơ quan công an cũng thu giữ 30g heroin, 25g ma túy đá và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Tại cơ quan công an, Thùy luôn miệng kêu oan và đổ hoàn toàn tội lỗi cho vợ. Tuy nhiên, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng phải nhận tội.