Vờ thuê nhà trọ, rồi thừa cơ khoắng sạch tài sản

ANTĐ - Với thủ đoạn thuê nhà trọ, Bùi Văn Quỳnh và  Nguyễn Anh Tuấn đã dùng kìm thủy lực cắt khóa, khoắng sạch đồ đạc của 2 phòng trọ trong khu nhà.

Chiều 18-11, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự CAP Minh Khai, Q.Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội đã bắt được Bùi Văn Quỳnh (SN 1991) trú tại xã Hải An và Nguyễn Anh Tuấn (SN 1995) trú tại xã Hải Toàn cùng ở Hải Hậu, Nam Định là thủ phạm trong vụ trộm cắp tài sản trong xóm trọ vừa xảy ra trước đó 1 ngày. 

Vờ thuê nhà trọ, rồi thừa cơ khoắng sạch tài sản ảnh 1

Đối tượng Bùi Văn Quỳnh và Nguyễn Anh Tuấn (ảnh dưới)

Vờ thuê nhà trọ, rồi thừa cơ khoắng sạch tài sản ảnh 2

Quỳnh khai, sau khi thụ án tù giam về tội trộm cắp tài sản, được ra tù vào tháng 8-2014, không muốn về nhà nên Quỳnh lang thang lên Hà Nội để tiếp tục sống bằng nghề trộm cắp tài sản. 

Ngày 14-11, Quỳnh tìm thấy tờ rơi thuê phòng dán ở ngoài đường đã chủ động liên lạc và khi tìm đến khu nhà trọ trên, Quỳnh đồng ý thuê phòng đồng thời đặt cọc luôn tiền cho chủ nhà. Chị L là chủ nhà thấy khách nhiệt tình đã đưa cho Quỳnh chìa khóa cổng để thuận tiện cho việc chuyển đồ.

Vờ thuê nhà trọ, rồi thừa cơ khoắng sạch tài sản ảnh 3

Tài sản các đối tượng trộm cắp được

Khoảng 9h sáng 17-11, Tuấn và Quỳnh tới khu trọ trên, thấy có 1 nam sinh viên đang học bài liền nhờ ra ngoài chuyển đồ hộ. Sau đó đã lợi dụng việc cả khu trọ vắng lặng, chúng cắt khóa và lấy tài sản là 3 máy tính xách tay, điện thoại, tiền, giấy tờ tùy thân của các nạn nhân.

Vờ thuê nhà trọ, rồi thừa cơ khoắng sạch tài sản ảnh 4

Chiếc kìm cắt khóa thủy lực Quỳnh sử dụng để cắt khóa

Sau khi trộm cắp được, Quỳnh mang 3 máy tính xách tay trộm cắp được đến cửa hàng cầm đồ trên đường Xuân Thủy bán được 12,1 triệu đồng, chia cho Tuấn 2 triệu đồng, còn bản thân “tự thưởng” một chiếc điện thoại Asus 8inch mới cáu cạnh.