Liên quan đến vụ án chiếm đoạt đất dự án Làng đại học Đà Nẵng:

Vợ Phó chủ tịch xã chiếm đoạt, bán trái phép đất dự án

ANTĐ - Liên quan đến vụ án chiếm đoạt đất dự án Làng đại học Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố 2 đối tượng về hành vi "Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".
Vợ Phó chủ tịch xã chiếm đoạt, bán trái phép đất dự án ảnh 1
Cơ quan Công an bắt bà Huỳnh Thị Út

Ngày 11-10, Thượng tá Lê Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh cho biết, lúc 9h cùng ngày, PC46 đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với bà Huỳnh Thị Út (50 tuổi, trú thôn Câu Hà, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn), vợ Phó chủ tịch UBND xã Điện Ngọc và Võ Ngọc Thảo (34 tuổi, trú thôn Tứ Hà, xã Điện Ngọc) về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".
Trước đó, sau thời gian vào cuộc điều tra, vào ngày 17-9, PC46 đã bắt 6 người gồm:  Lê Quang Thường (59 tuổi), Huỳnh Hùng (em ruột bà Út, 48 tuổi, cùng trú thôn Tứ Câu, xã Điện Ngọc), Huỳnh Văn Minh (44 tuổi, cán bộ địa chính phường Hòa Hải, TP Đà Nẵng), Phan Đình Thuận (33 tuổi, tổ 24, phường Hòa Hải)  về hành vi “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”; ông Lê Đích (43 tuổi, cán bộ ủy nhiệm thu xã Điện Ngọc) và ông Nguyễn Sơn (45 tuổi, công an viên xã Điện Ngọc) về hành vi “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. 

Cơ quan Công an đọc lệnh bắt các bị can ngày 17-9

Qua điều tra ban đầu xác định từ năm 2010 đến nay, những người này đã chiếm đoạt hàng ngàn mét vuông đất trong dự án Làng đại học Đà Nẵng (dự kiến xây dựng vùng giáp ranh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng) rồi mua bán chuyển nhượng viết tay nhiều lần, khiến nảy sinh 433 ngôi nhà được xây dựng trái phép trên diện tích đất thuộc dự án.
Cụ thể, Lê Quang Thường chiếm đoạt 850m2 đất không có giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) tại thôn Câu Hà (Điện Ngọc) bán cho 10 người (tất cả trú tại TP Đà Nẵng) với giá 450 triệu đồng; Huỳnh Hùng chiếm đoạt 1.600m2 đất tại thôn Câu Hà bán được 310 triệu đồng; đối với Huỳnh Văn Minh, mua đất không có giấy CNQSDĐ của ông Võ Ngọc Thảo (thôn Tứ Hà, Điện Ngọc) 600m2 với giá 300 triệu đồng. 

 Võ Ngọc Thảo (áo xanh) bị bắt

Trong lô đất này Minh giữ lại 180m2 và bán cho Phan Đình Thuận 420m2 với giá 200 triệu đồng (giữa Minh và Thuận không viết giấy mua bán đất). Tiếp đến, Minh mua lại của Phan Đình Thuận 1.260m2 đất không có giấy CNQSDĐ với số tiền 540 triệu đồng. Diện tích đất này Thuận khai mua lại của bà Huỳnh Thị Út. Sau đó Minh phân thành 3 lô  và bán cho ba người khác với giá 630 triệu đồng. Tiếp đến, Phan Đình Thuận mua lại của Huỳnh Văn Minh 420m2 đất không có giấy CNQSDĐ với giá 200 triệu đồng. Sau đó, Thuận phân thành 4 lô, mỗi lô bán được 70 triệu đồng. 
Ngoài ra, Thuận khai mua của ông Võ Tấn Toàn 500m2 đất không có giấy CNQSDĐ tại thôn Câu Hà với giá 360 triệu đồng. Trong vụ án, cơ quan Công an xác định Võ Ngọc Thảo chiếm đoạt 709m2 bán được 390 triệu đồng, Huỳnh Thị Út chiếm đoạt 1.260m2 bán được 540 triệu đồng.